81 tác phẩm được trao giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc"

Linh Trần
10/11/2020 - 23:33
81 tác phẩm được trao giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc"

Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga trao giải cho các tác giả đạt Giải Khuyến khích. Ảnh: Linh Trần

Trong số 1.161 tác phẩm hợp lệ của hơn 100 cơ quan báo chí gửi về dự thi giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc", Ban tổ chức đã trao giải cho 81 tác phẩm. Loạt bài "Cận cảnh phụ nữ vượt biên bán bào thai" của Báo PNVN đạt giải C.

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), tối ngày 10/11, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XIV, năm 2019-2020.  

Theo Ban tổ chức, sau 2 năm triển khai, tính đến hết ngày 20/9/2020, Ban Tổ chức đã nhận được 1.161 tác phẩm dự thi hợp lệ của 5 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của trên 100 cơ quan báo chí ở TƯ và địa phương. Các tác phẩm tham dự giải phản ánh phong phú, đa dạng các lĩnh vực đời sống xã hội, nhân dân.

81 tác phẩm được trao giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (bìa phải) và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn trao giải cho đại diện nhóm tác giả đạt Giải Đặc biệt. Ảnh: Linh Trần

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, cho biết: Các tác phẩm đạt giải lần này được đánh giá là ấn tượng, nổi bật, bởi những phát hiện, ý tưởng có giá trị; truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, những sự kiện, vấn đề thời sự mang hơi thở thực tiễn của cuộc sống, những vấn đề nhân dân quan tâm nhiều, những thành tựu phát triển của đất nước… Các tác phẩm đã cổ vũ và phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo trong nhân dân, xây dựng, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, nhiều tác phẩm đã phản ánh đậm nét sự ủng hộ của toàn dân trong phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ người nghèo và đồng bào vùng bị thiên tai.

Báo Phụ nữ Việt Nam đạt Giải C, Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" - Ảnh 1.

Ban tổ chức trao giải C cho đại diện nhóm tác giả đạt giải của Báo Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Linh Trần

Sau 2 vòng chấm, Hội đồng chung khảo đã chọn được 81 tác phẩm xuất sắc để trao 01 Giải Đặc biệt; 05 Giải A; 14 giải B; 29 giải C; 32 giải Khuyến khích.

Chùm bài "Cận cảnh phụ nữ vượt biên bán bào thai" đăng trên Báo Phụ nữ Việt Nam được trao giải C, Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XIV.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm