Mặt trận tiếp tục khơi dậy, củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân

PV
18/09/2020 - 14:13
Mặt trận tiếp tục khơi dậy, củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước MTTQVN giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Q. Vinh

Phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước MTTQVN giai đoạn 2020-2025 diễn ra sáng nay (18/9), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị MTTQVN tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm thi đua thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Sáng nay (18/9), Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020-2025 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với 64 điểm cầu trong cả nước với hơn 1.500 đại biểu. Dự tại điểm cầu Hà Nội có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các đại diện tiêu biểu của các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, những điển hình tiên tiến của MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Mặt trận ngày càng có vai trò quan trọng, góp phần tích cực củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội; chăm lo đời sống nhân dân. Mặt trận đã động viên nhân dân phát huy dân chủ, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; mở rộng quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

Trong đó, Mặt trận luôn là địa chỉ tin cậy, mái nhà chung, đoàn kết gắn bó của những người con tự hào mang dòng máu Lạc Hồng ở khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài. Đặc biệt trong đại dịch Covid-19 vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trực tiếp tổ chức phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và đồng bào bị hạn hán, xâm ngập mặn. Với sự phát động, vận động của MTTQ, các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo đã quyên góp ủng hộ các bệnh viện tuyến đầu, người bị nhiễm Covid-19, người bị cách ly và đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hạn hán, xâm ngập mặn…

Mặt trận tiếp tục góp phần tích cực củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân - Ảnh 1.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước MTTQVN giai đoạn 2020-2025. Ảnh VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tích to lớn đã đạt được và biểu dương phong trào thi đua yêu nước của MTTQ các cấp; đồng thời đánh giá cao những thành tích nổi bật của các đại biểu tham dự Đại hội hôm nay cũng như rất nhiều tấm gương thầm lặng khác trên các lĩnh vực công tác của Mặt trận.

Phát động ủng hộ phòng chống đại dịch Covid-19, hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương đã tiếp nhận ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị giá trên 2.105 tỷ đồng, trong đó Mặt trận Trung ương tiếp nhận hơn 964 tỷ đồng; Mặt trận các tỉnh, thành phố tiếp nhận hơn 1.140 tỷ đồng.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm thi đua thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng thời tiếp tục giương cao ngọn cờ tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, thành viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận cần tiếp tục cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn mong muốn Mặt trận có nhiều hành động và việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng bị thiên tai...

Mặt trận tiếp tục khơi dậy, củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân - Ảnh 3.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội - Ảnh: VGP

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh: Đại hội thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam là dịp để động viên, cổ vũ toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tình đoàn kết thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; khơi dậy ước mơ, hoài bão, khát vọng, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam các cấp đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện. Các hoạt động hướng về cơ sở, thực hành dân chủ ở cơ sở "lắng nghe nhân dân nói", "nói cho nhân dân nghe". Có nhiều việc mới, việc khó, nhưng với trách nhiệm, quyết tâm cao, Mặt trận các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết thấu đáo.

Mặt trận tiếp tục góp phần tích cực củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân - Ảnh 3.

Chương trình chào mừng biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước MTTQVN giai đoạn 2020-2025

Về phương hướng, nhiệm vụ trào thi đua, công tác khen thưởng của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025, theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQVN Hầu A Lềnh, MTTQ Việt Nam tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ mới và về vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục đổi mới phương thức triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau"; phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa"; phong trào "Đoàn kết sáng tạo" theo hướng thiết thực và hiệu quả.

Đồng thời đa dạng hóa các hình thức thi đua, tăng tính chủ động, sáng tạo của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm