Bác sĩ lý giải nữ MC đột quỵ tại chương trình truyền hình trực tiếp

26/10/2017 - 22:24
Clip vừa được Bs Mahen Nadarajah (Singapore), hiện phụ trách Can Thiệp Nội Mạch của Bệnh viện Quốc tế City chia sẻ tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật lần II với sự tham gia của các bác sĩ Bệnh viện CIH, Chợ Rẫy, Gia Định.


Trên đây là clip nữ MC đang dẫn chương trình truyền hình trực tiếp kênh CBS thì bị nói lắp và đột quỵ. Máy quay sau đó đã dừng lại và không chiếu cảnh cô ngã xuống.

Trao đổi với Phụ Nữ Việt Nam tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật lần 2 diễn ra tại Bệnh viện Quốc tế City, TP HCM, Bs Mahen Nadarajah đưa ra rất nhiều cảnh báo về tình trạng đột quỵ của người Việt Nam.
bs-mahen-1.jpg
BS Mahen Nadarajah (Singapore) hiện đang phụ trách Can Thiệp Nội Mạch của Bệnh viện Quốc tế City.


- Chào Bs, ông có thể nói gì về clip cô MC đang dẫn trực tiếp thì bị đột quỵ?

Cô MC có triệu chứng đột quỵ thể hiện qua việc nói lắp. Với những người thuận tay phải, não trái sẽ chịu trách nhiệm về ngôn ngữ. Não bộ có nhiệm vụ kết nối và điều khiển các cơ để nói chuyện một cách trôi chảy. Cô MC đang có 1 vật cản trong mạch máu não trái, làm giảm lượng oxy nên gây ảnh hưởng đến khu vực điều khiển ngôn ngữ. Dưới đây là 1 số biểu hiện hình thể của bệnh nhân khi bắt đầu đột quỵ và nó trở thành thương tật vĩnh viễn. Các bạn có thể nhìn thấy sự lắp bắp trong lời nói của họ.

dot-quy.png
Nói lắp là triệu chứng thể hiện bệnh đột quỵ

 
- Hiện nay, tỉ lệ đột quỵ ở nữ giới so với tỉ lệ nam giới như thế nào?

Trước 60 tuổi, tỉ lệ đột quỵ ở nữ cao hơn nam. Còn sau 60 tuổi thì nam cao hơn nữ. Các bạn theo dõi biểu đồ tôi đưa ra như thế này:

bieu-do-dot-quy.png
Trước 60 tuổi, tỉ lệ nữ bị đột quỵ sẽ cao hơn nam giới

 

- Bs từng cho biết, cứ mỗi tiếng tại Việt Nam lại có 12 người chết vì đột quỵ. Ông có thể nói rõ hơn về thông tin này?

Nhìn chung, cứ 40 giây sẽ có 1 người đột quỵ, cứ mỗi 4 phút sẽ có người mất vì đột quỵ. 

- Tinh thần mệt mỏi, stress kéo dài có ảnh hưởng tới căn bệnh này không?

Tôi cho rằng có sự liên hệ giữa 2 dấu hiệu này với đột quỵ. Nhưng sẽ là 1 đề tài chuyên sâu riêng, tôi sẽ nhắc cụ thể hơn ở 1 dịp khác.

- Thưa Bs, tỉ lệ người trẻ bị đột quỵ ngày càng tăng. Theo Bs lý do chính ở đâu?
 
Cuộc sống của người dân Việt Nam đang ngày một cải thiện hơn và có nhiều người thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, người trẻ nhưng sức khỏe lại kém, thường xuyên tiêu thụ thức ăn nhiều chất béo và cholesterol. Nhiều người còn hút thuốc, uống rượu bia và có lối sống thụ động. Tất cả những điều này dẫn đến việc họ có nhiều cholesterol và huyết áp không ổn định.

- Bs giải thích cơ chế vì sao vào mùa đông phía Bắc lạnh, nhiều người sau khi tắm xong bị đột tử trong phòng tắm?

Tôi nghĩ là chưa có bằng chứng khoa học nào để nói về việc này.

- Xin cảm ơn Bs về cuộc trao đổi này!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm