Tags:

bán đảo triều tiên

Hình thức tín ngưỡng cổ xưa ở Hàn Quốc

Hình thức tín ngưỡng cổ xưa ở Hàn Quốc

Shaman giáo là tôn giáo bản địa duy nhất của Bán đảo Triều Tiên, có trước bất kỳ hệ thống tín ngưỡng lớn nào khác.

Trở ngại của đề xuất Hàn Quốc-Triều Tiên đồng tổ chức World cup nữ 2023

Trở ngại của đề xuất Hàn Quốc-Triều Tiên đồng tổ chức World cup nữ 2023

Trước đề xuất Hàn Quốc và Triều Tiên đồng đăng cai tổ chức Giải vô địch bóng đá nữ thế giới (World cup nữ) 2023, FIFA rất hoan nghênh, tuy nhiên để đề xuất này đi vào thực tiễn, có lẽ cần một nỗ lực không nhỏ từ nhiều phía.

Hậu thượng đỉnh Mỹ-Triều: Một đời người chờ đợi vẫn chưa thấy hòa bình

Hậu thượng đỉnh Mỹ-Triều: Một đời người chờ đợi vẫn chưa thấy hòa bình

66 năm kể từ khi 2 miền Triều Tiên hưu chiến, những gia đình ly tán trên bán đảo này vẫn mỏi mòn chờ ngày đoàn tụ. Họ đã phải trải qua cả đời người để mong đợi hòa hợp dân tộc. Những hội nghị thượng đỉnh liên tiếp diễn ra thời gian qua dù chưa hiện thực hóa việc chấm dứt chiến tranh nhưng nhen nhóm hy vọng cho những gia đình ly tán.

Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò kiến tạo hoà bình trên Bán đảo Triều Tiên

Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò kiến tạo hoà bình trên Bán đảo Triều Tiên

Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng, kiến tạo hoà bình, phối hợp thúc đẩy tiến trình hoà bình trên Bán đảo Triều Tiên. Đó là lời khẳng định của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trước câu hỏi của phóng viên về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai tại Hà Nội.

Người Hàn muốn trải nghiệm đi tàu hỏa tới Việt Nam như nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Người Hàn muốn trải nghiệm đi tàu hỏa tới Việt Nam như nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Nhiều người Hàn Quốc đã tỏ ra bất ngờ và thích thú khi biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi tàu hỏa tới Việt Nam để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức tại Hà Nội.

Việt Nam ủng hộ đối thoại nhằm duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên

Việt Nam ủng hộ đối thoại nhằm duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Triều Tiên kinh nghiệm xây dựng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế trên cơ sở các đề nghị của Triều Tiên. Việt Nam ủng hộ đối thoại nhằm duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình này.

Bức tranh đa sắc của thế giới năm 2018

Bức tranh đa sắc của thế giới năm 2018

Năm 2018 khép lại 365 ngày đầy biến động. Bên cạnh những thành công thì loạn lạc, xung đột vẫn nổ ra ở nhiều quốc gia, dòng người nhập cư vẫn ngày một đông hơn, thảm họa đã xảy ra.

Hàn - Triều sẽ đồng vận động đăng cai Thế vận hội mùa Hè năm 2032

Hàn - Triều sẽ đồng vận động đăng cai Thế vận hội mùa Hè năm 2032

Ngày 19/9, sau 2 ngày làm việc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ký Tuyên bố chung tháng 9 kết thúc hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3. Hai bên nhất trí loại trừ mọi mối đe dọa chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên và tuyên bố đồng vận động đăng cai Thế vận hội mùa Hè năm 2032.

Người dân Triều Tiên đổ ra đường xem video nhà lãnh đạo Kim Jong-un ở Singapore

Người dân Triều Tiên đổ ra đường xem video nhà lãnh đạo Kim Jong-un ở Singapore

Trong khi thế giới đổ dồn về Singapore theo dõi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều ngày 12/6 thì người dân Triều Tiên cũng đổ ra đường hồ hởi chào đón những tin tức của nhà lãnh đạo Kim Jong-un qua màn hình tivi ở nơi công cộng.

Tạo dựng hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên

Tạo dựng hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên

Lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí nối lại việc tổ chức các cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán do do chiến tranh vào dịp Ngày Giải phóng 15/8 tới; chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động thù địch, hướng tới hòa bình và hợp tác phát triển.