Bé 16 ngày tuổi phải cấp cứu vì nhờ thầy lang làm lễ đẹn

Linh Trần
25/03/2022 - 22:03
Bé 16 ngày tuổi phải cấp cứu vì nhờ thầy lang làm lễ đẹn

Bệnh nhi đang được cấp cứu ở BV

Gia đình nghi bé bị mắc đẹn nên đã mời thầy lang đến làm lễ đẹn. Tuy nhiên, sau lễ, trẻ quấy khóc nhiều hơn, có dấu hiệu tím tái, mệt lả, bỏ bú nên gia đình đưa bé đến BV cấp cứu.

Ngày 25/3, BV Sản nhi Nghệ An cho biết, BV vừa tiếp nhận và cấp cứu cho bệnh nhân T.M.H. (16 ngày tuổi, trú tại Hà Tĩnh) bị nhiễm trùng máu do thầy lang làm lễ đẹn cho bé.

Trước đó, BV tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng khó thở, tím tái, bú kém, ho nhiều, li bì. Các bác sĩ kiểm tra phát hiện trên da của bé có nhiều mảng bầm tím, vết kim chích trên vùng ngực, bụng, cổ, lưng.

Gia đình cho biết, khi chào đời, bé H. hoàn toàn khỏe mạnh. Sau xuất viện về nhà, do trời lạnh nên gia đình đã cho cả mẹ và bé xông than củi theo quan niệm chăm sóc dân gian. Sau 3 ngày thì bé ho, khò khè, khó thở, bú ít, quấy khóc liên tục. Gia đình cho rằng, bé bị mắc đẹn nên đã mời thầy lang đến lễ đẹn. Tuy nhiên, tình trạng quấy khóc ở trẻ vẫn không thuyên giảm, trẻ quấy khóc nhiều hơn, có dấu hiệu tím tái, mệt lả, bỏ bú nên gia đình nhanh chóng đưa bé đến cấp cứu.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị suy hô hấp viêm phổi nặng, theo dõi nhiễm trùng máu.

Hiện bệnh nhi được điều trị bằng kháng sinh, đặt ống nội khí quản và thở máy, tình trạng tiến triển tốt.

Các bác khuyến cáo, trời lạnh không sưởi ấm cho trẻ sơ sinh bằng than củi và không làm lễ đẹn tránh nhiễm trùng.

Lễ đẹn là một phương pháp dùng một que kim sắc nhọn chích lên đẹn của trẻ sơ sinh để chữa bệnh. Tại vị trí trích sẽ được người thực hiện nặn ra một lượng máu đen hay còn gọi là máu độc ra ngoài cơ thể.

Theo dân gian, việc lễ đẹn cho trẻ sơ sinh sẽ giúp trẻ nhanh lớn, không quấy khóc, có tác dụng chữa bệnh hiệu quả mà không gây tốn nhiều chi phí.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm