Bệnh nhân số 18 đã 3 lần xét nghiệm âm tính

Linh Trần
20/03/2020 - 12:28
Bệnh nhân số 18 đã 3 lần xét nghiệm âm tính
Sau 3 lần xét nghiệm âm tính, bệnh nhân Covid-19 số 18 được chuyển từ BV Đa khoa Ninh Bình sang BV Đa khoa tỉnh Thái Bình tiếp tục theo dõi.

Sáng 20/3, bác sĩ Chu Thị Giang, Phó Giám đốc BV Đa khoa Ninh Bình, cho biết, sau 3 lần xét nghiệm âm tính, bệnh nhân số 18 N.V.T. (27 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) đã được chuyển sang BV Đa khoa tỉnh Thái Bình tiếp tục theo dõi.

Trước đó, ngày 17/2, bệnh nhân nhập cảnh tại sân bay quốc tế Gimhae, (TP.Busan, Hàn Quốc), sau đó di chuyển về nhà bằng phương tiện công cộng đến TP. Daegu (Hàn Quốc). Bệnh nhân đi cùng với em gái là N.T.P. (sinh năm 1996) ở cùng địa chỉ.

Bệnh nhân số 18 đã 3 lần xét nghiệm âm tính - Ảnh 1.

Lãnh đạo BV Đa khoa tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng bệnh nhân đã 3 lần âm tính, được chuyển về BV Thái Bình tiếp tục theo dõi

Tại Hàn Quốc, bệnh nhân cùng em gái và hai người bạn đi siêu thị 2 lần (ngày 18/2 và 19/2). Đến ngày 29/2, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện ho khan và rát họng, không sốt, không khó thở. Bệnh nhân không uống thuốc mà chỉ theo dõi và không đi ra ngoài trong thời gian này.

Đến sáng ngày 4/3, bệnh nhân cùng em gái lên sân bay quốc tế Gimhae (Busan) để về Việt Nam. Hai anh em ngồi ở hàng ghế 33B và 33C. Chuyến bay hạ cánh tại sân bay Vân Đồn, sau đó đưa về khu cách ly tập trung của trường Quân sự (TP. Tam Điệp, Ninh Bình) và được xác định nhiễm Covid-19.

Đến ngày 7/3, bệnh nhân được đưa vào BV Đa khoa tỉnh Ninh Bình điều trị. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm 5 lần, trong đó 2 lần đầu có kết quả dương tính, lần 3 (ngày 14/3), lần 4 (16/3) và lần 5 (ngày 18/3) đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Đến sáng nay, sau khi kiểm tra sức khỏe bệnh nhân đã được đưa về BV Đa khoa Thái Bình để tiếp tục theo dõi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm