Bệnh viện K TƯ: Bệnh nhân nặng được bỏ phiếu tại giường

Linh Trần
23/05/2021 - 11:47
Bệnh viện K TƯ: Bệnh nhân nặng được bỏ phiếu tại giường

Cử tri mặc quần áo bảo hộ nghiên cứu tiểu sử các ứng viên trước khi bỏ phiếu.

BV K TƯ tổ chức bỏ phiếu theo từng giờ, từng khoa. Trong mỗi khoa lại tổ chức theo từng buồng bệnh, buồng bệnh này bỏ phiếu xong rồi mới đến buồng bệnh khác; những bệnh nhân nặng không đi lại được sẽ bỏ phiếu tại giường bệnh.

Ngày 23/5, hơn 2.200 cử tri là nhân viên y tế BV K TƯ, bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại BV đã đi bỏ biểu bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo TS.Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc BV K TƯ, cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp là dịp để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tham gia xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Tại BV K TƯ, việc đảm bảo an toàn cho hơn 2.200 người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đang cách ly thực hiện quyền bầu cử là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy BV tổ chức bỏ phiếu theo từng giờ, từng khoa. Trong mỗi khoa lại tổ chức theo từng buồng bệnh, buồng bệnh này bỏ phiếu xong rồi mới đến buồng bệnh khác; những bệnh nhân nặng không đi lại được sẽ bỏ phiếu tại giường bệnh.

Cử tri đang cách ly tại BV K TƯ bỏ phiếu bầu cử như thế nào? - Ảnh 1.

Hòm phiếu thường xuyên được khử khuẩn để phòng dịch Covid-19

Tất cả người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đều được đi bầu cử và đã được cán bộ y tế chuẩn bị và cung cấp trang phục bảo hộ từ trước đó. Đảm bảo mỗi người khi đi bầu cử đều mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn và đảm bảo đứng giãn cách 3 mét.

Ngoài ra, BV đã chuẩn bị 20 hòm phiếu được dán ni lông, niêm phong, được khử khuẩn thường xuyên. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền bầu cử được bệnh viện tổ chức thường xuyên qua loa phát thanh của bệnh viện, qua trực tuyến, qua email, zalo, viber, phát tài liệu, dán niêm yết danh sách bầu cử đến từng buồng bệnh.

Ông Phạm Công Chính (73 tuổi, quê tại TP Phủ Lý, Hà Nam) tham gia bầu cử tại khoa Nội 6, Bệnh viện K chia sẻ: Tôi và nhiều người bệnh khác rất phấn khởi vì được BV tạo điều kiện để thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân giữa tâm dịch như hiện nay. Chúng tôi tuân thủ đúng quy định về phòng chống dịch và nội quy, hướng dẫn khi bầu cử. Tôi tin tưởng rằng công tác bầu cử tại BV sẽ diễn ra thành công và đảm bảo an toàn".

Dưới đây là một số hình ảnh bầu cử tại BV K TƯ:

Cử tri đang cách ly tại BV K TƯ bỏ phiếu bầu cử như thế nào? - Ảnh 2.

Cử tri mặc quần áo bảo hộ, ngồi giữ khoảng cách chờ đến lượt bỏ phiếu

Cử tri đang cách ly tại BV K TƯ bỏ phiếu bầu cử như thế nào? - Ảnh 3.

Cử tri được tổ bầu cử xác nhận đã hoàn thành bỏ phiếu

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm