Tags:

bia

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại tuần lễ ẩm thực và văn hóa Đức

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại tuần lễ ẩm thực và văn hóa Đức

Oktoberfest Vietnam 2019 – Tuần lễ ẩm thực và văn hóa Đức sẽ diễn ra tại Khách sạn Windsor Plaza, Tp.HCM. Với nhiều hoạt động vui chơi giải trí đầy hào hứng, ẩm thực và bia Đức truyền thống, Oktoberfest Vietnam 2019 hứa hẹn mang đến những giây phút thư giãn thú vị.

Từ 1/1/2020, người đã uống rượu, bia sẽ không được lái xe

Từ 1/1/2020, người đã uống rượu, bia sẽ không được lái xe

Với 408 trong tổng số 450 đại biểu có mặt tán thành (84,3%), Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Đây là một trong những dự thảo Luật được sự quan tâm của đại biểu cũng như dư luận xã hội. Một số điều khoản được đại biểu cân nhắc và tranh luận tại kỳ họp này.

Quốc hội không thống nhất một số nội dung của Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia

Quốc hội không thống nhất một số nội dung của Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia

Chiều nay (3/6), Quốc hội xin ý kiến đại biểu về 3 nội dung của Dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia. Chỉ có 1 nội dung đạt trên 50% tán thành, còn lại hai nội dung về việc uống rượu, bia của người tham gia giao thông và hạn chế khung thời gian bán rượu, bia chưa đạt thống nhất khi tỷ lệ biểu quyết chưa quá bán, đề nghị tiếp tục giải trình làm rõ.

'Phần lớn phụ nữ bị bạo hành, trẻ em bị xâm hại đều là nạn nhân của rượu, bia!'

'Phần lớn phụ nữ bị bạo hành, trẻ em bị xâm hại đều là nạn nhân của rượu, bia!'

Trong quá trình đi tư vấn, hỗ trợ can thiệp trẻ em, phụ nữ bị xâm hại, bạo lực, PGĐ Sở LĐTBXH tỉnh Phú Yên, ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền cho biết, phần lớn đều là nạn nhân của rượu, bia. Từ góc nhìn của hai đối tượng yếu thế này, nữ đại biểu cho rằng, dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia cần phải cứng rắn hơn bao giờ hết.

Đề nghị cấm bán rượu, bia trên 15% độ cồn trên internet

Đề nghị cấm bán rượu, bia trên 15% độ cồn trên internet

Góp ý vào dự thảo Luật phòng chống tác hại của rượu, bia ngày 23/5, đại biểu Phạm Thị Minh Hiền, đoàn ĐBQH Phú Yên, đặc biệt quan tâm tới các nhóm giải pháp giảm thiểu tác hại của rượu, bia đối với trẻ em; đồng thời tỏ ra rất ngạc nhiên vì dự thảo lần này đã “không còn cấm bán rượu bia trên 15% độ cồn trên internet”.

Ngành sản xuất rượu, bia đang bị xem là… tội đồ?

Ngành sản xuất rượu, bia đang bị xem là… tội đồ?

Đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) cho biết, ông có cảm giác nhiều đại biểu coi ngành sản xuất rượu, bia như một “tội đồ”. Bản thân ông thấy không công bằng với ngành này khi bị “đánh đồng” với việc là nguyên nhân gây ra hậu quả khôn lường từ việc uống rượu, bia.

'Quảng cáo rượu, bia đang cố tình đánh tráo khái niệm!'

'Quảng cáo rượu, bia đang cố tình đánh tráo khái niệm!'

Góp ý dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia sáng 23/5, nhiều đại biểu thẳng thắn đề nghị luật cần quy định chặt chẽ về việc quảng cáo rượu, bia như nội dung quảng cáo, khung giờ quảng cáo… tránh hiện tượng “đánh tráo khái niệm” ảnh hưởng đến trẻ em.

Tăng chế tài xử phạt tài xế 'xe điên': Đợi đến bao giờ?

Tăng chế tài xử phạt tài xế 'xe điên': Đợi đến bao giờ?

Hình ảnh cậu bé 15 tuổi gục khóc bên thi thể người mẹ trên đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) sau vụ “xe điên” gây tai nạn liên hoàn trên đường Láng (Hà Nội) khiến nhiều người quặn lòng, rơi nước mắt. Điệp khúc “chất kích thích - xe điên” đã trở nên quen thuộc trên các phương tiện truyền thông nhưng là nỗi ám ảnh với biết bao gia đình.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm Tết

Tăng cường thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm Tết

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, lượng tiêu thụ hàng hóa thực phẩm thường tăng cao hơn ngày thường. Nguy cơ thực phẩm mất an toàn từ các cơ sở sản xuất mùa vụ, nhỏ lẻ hay các hàng quán vỉa hè là rất lớn. Do vậy, các địa phương đã tăng cường các đoàn thanh tra, kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội Xuân 2019.

Đề xuất tịch thu xe với hành vi sử dụng rượu, bia quá quy định

Đề xuất tịch thu xe với hành vi sử dụng rượu, bia quá quy định

Liên quan đến tài xế sử dụng nồng độ cồn quá quy định gây tai nạn khi tham gia giao thông, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề xuất nếu lái xe mà nồng độ cồn cao ở mức nào đó thì tịch thu phương tiện, thậm chí phạt hình thức khác, như lao động công ích, hoặc học lại mới nhận bằng.