Bình Dương: Chia sẻ, hỗ trợ 81 trẻ mồ côi có người thân mất do Covid-19

Đình Hưng
26/10/2021 - 14:14
Bình Dương: Chia sẻ, hỗ trợ 81 trẻ mồ côi có người thân mất do Covid-19

Trao quà hỗ trợ trẻ mồ côi có người thân qua đời vì dịch Covid-19

81 trẻ mồ côi có người thân mất do nhiễm Covid-19 tại tỉnh Bình Dương, được Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt trước mắt và sẽ tiếp tục được xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ cho các em có điều kiện sinh sống, học tập.

Ngày 26/10, Hội LHPN tỉnh Bình Dương phối hợp với Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup, tổ chức buổi gặp gỡ và hỗ trợ một phần sinh hoạt phí cho 81 trẻ em mồ côi có người thân mất do dịch Covid-19.

Trước mắt, 81 em sẽ được hỗ trợ trong quãng thời gian 15 tháng với tổng kinh phí hơn 650 triệu đồng. 

Trong đợt 1 này, các em sẽ được nhận hỗ trợ 3 tháng (10, 11 và 12/ 2021). Những tháng còn lại, Quỹ Thiện Tâm sẽ chuyển qua tài khoản nhằm hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt đến các em với số tiền 700.000 đến 1 triệu đồng/em/tháng tùy hoàn cảnh. Sau đó, Quỹ sẽ tiếp tục khảo sát để điều chỉnh mức hỗ trợ cho các em có điều kiện sinh sống, học tập.

Tại buổi lễ, bà Trương Thanh Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã gửi lời thăm hỏi chân tình, chia sẻ sâu sắc nhất tới các cháu, thân nhân, gia đình đã mất người thân bởi đại dịch Covid-19.

Bình Dương: Chia sẻ, hỗ trợ 81 trẻ mồ côi có người thân mất do Covid-19 - Ảnh 1.

Trao quà hỗ trợ trẻ mồ côi có người thân qua đời vì dịch Covid-19 tại Bình Dương

"Việc hỗ trợ đợt 1 đối với 81 trẻ có người thân mất trong đại dịch Covid-19 của Quỹ Thiện Tâm đã góp phần cùng với địa phương kịp thời chăm lo cho các cháu, đồng hành với Hội LHPN tỉnh thực hiện có hiệu quả thiết thực chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Hội LHPN Việt Nam triển khai, tạo điều kiện để các cháu được phát triển toàn diện trong gia đình, cộng đồng", bà Nga chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương cho biết, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề lên kinh tế xã hội, đời sống của người dân Bình Dương.  Mất mát về kinh tế, về của cải vật chất của mỗi gia đình có thể làm lại được nhưng mất mát về người là một tổn thất lớn, khó có thể vượt qua. Theo số liệu của tỉnh, hiện có hơn 500 trẻ mồ côi có cha mẹ mất do dịch Covid-19 rất cần được xã hội chung tay giúp đỡ.

Theo ông Lộc, vừa qua Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể tỉnh Bình Dương đã có những chương trình thiết thực hướng đến các em. Trong thời gian tới, Quỹ Bảo trợ Trẻ em, đoàn thể các cấp cũng sẽ tập trung khảo sát, vận động hỗ trợ từ nhiều nguồn để giúp đỡ các em yên tâm trong cuộc sống, học hành cho đến tuổi trưởng thành.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm