Bình Dương: Dự báo tình hình lao động, việc làm những tháng cuối năm vẫn chưa khởi sắc

Đình Hưng
01/08/2023 - 18:54
Bình Dương: Dự báo tình hình lao động, việc làm những tháng cuối năm vẫn chưa khởi sắc

Người lao động tiếp tục đối mặt với nhiều nguy cơ do đơn hàng sụt giảm. Ảnh minh họa

Trong những tháng cuối năm, tình hình lao động việc làm trên địa bàn tỉnh Bình Dương được dự báo vẫn chưa khởi sắc. Người lao động vẫn phải đối mặt với nguy cơ mất việc, thôi việc, giảm giờ làm.

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức ngày 1/8, ông Phạm Văn Tuyên, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, cho biết, lúc đầu theo dự báo, tình hình lao động việc làm trong 6 tháng đầu năm 2023 dự kiến sẽ có khởi sắc. Tuy nhiên thực tế, khi thị trường châu Âu và Mỹ vẫn chưa thực sự khởi sắc thì các đơn hàng của doanh nghiệp trên địa bàn chưa nhiều.

Thống kê cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2003, có hơn 80.000 lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng việc làm như mất việc, thôi việc, giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Số lao động này chủ yếu tập trung ở ngành da giày, may mặc, chế biến gỗ.

Theo ông Tuyên, hiện nay một số doanh nhiệp có nhu cầu tuyển dụng nhưng đây chỉ là hiện tượng, còn tình hình chung thì doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu đơn hàng. "Trong 6 tháng cuối năm dự báo vẫn như thế. Các doanh nghiệp, hiệp hội vẫn dự báo nhu cầu lao động việc làm chưa có khởi sắc", ông Tuyên nói và cho hay Sở sẽ tiếp tục có những giải pháp như điều tiết nơi cắt giảm lao động và nơi có nhu cầu tuyển dụng. Đồng thời giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp kịp thời, tăng cường công tác đào tạo nghề.

Bình Dương: Dự báo tình hình lao động, việc làm những tháng cuối năm vẫn chưa khởi sắc - Ảnh 1.

Cuộc sống của nhiều người lao động gặp nhiều khó khăn do bị mất việc, thôi việc, giảm giờ làm

Theo UBND tỉnh Bình Dương, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh cũng đã kịp thời triển khai các biện pháp kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ người lao động tìm việc làm; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm có 1.416 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 22.250 lao động; đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 43.900 người; ước tạo việc làm tăng thêm cho hơn 14.100 người.

Về công tác chuẩn bị cho năm học mới, tại cuộc họp báo, bà Trương Hải Thanh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, cho biết, năm học 2023-2024, toàn ngành giáo dục tỉnh Bình Dương có 732 đơn vị, trong đó có 396 trường công lập và 336 trường ngoài công lập. Tổng số học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh là 548.000 học sinh; dự kiến số học sinh tăng thêm là 37.000.

Theo bà Thanh, dự kiến đến tháng 12/2023, ngành giáo dục sẽ đưa vào sử dụng 19 công trình, có công trình xây mới và sửa chữa với tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỉ đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có đề xuất nhóm đối tượng được hưởng chính sách học phí phù hợp với khả năng chi trả của người dân cũng như khả năng cân đối ngân sách của địa phương. "Ngành giáo dục đồng cảm trong thời điểm người dân, đặc biệt là công nhân đang mất việc trong bối cảnh không có đơn hàng", Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm