Bình Phước: Thi thể phụ nữ trong bao tải đã được xác định danh tính

23/07/2018 - 15:57
Công an tỉnh Bình Phước đã xác định được danh tính nạn nhân nghi bị sát hại bỏ vào trong bao tải ở Hớn Quản, Bình Phước. Nạn nhân được xác định là một phụ nữ sống gần hiện trường vụ án. Bước đầu xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng.

Sáng 23/7, thiếu tá Hồ Minh Thu, Phó Trưởng Công an huyện Hớn Quản cho biết, đã xác định danh tính thi thể trong bao tải tại lô cao su thuộc ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản.

sggpthithe1_ctmh.jpg
Hiện trường phát hiện thi thể

 

Theo thiếu tá Hồ Minh Thu, thi thể trong bao tải là một phụ nữ sống gần hiện trường nơi xảy ra vụ án. Do còn đang tiến hành điều tra nên Công an huyện Hớn Quản chưa thể cung cấp tên tuổi nạn nhân. 

Vào chiều tối 22- 7, cơ quan chức năng hoàn tất quá trình khám nghiệm và nhận định nạn nhân đã tử vong trước đó nhiều ngày, thi thể đang phân hủy mạnh và biến dạng. 

Chiều cao của nạn nhân khoảng 1m57, tóc ngắn, chân mày xăm màu đen, hàm răng trên có 9 chiếc răng giả.

hientruongvuthithetrongbaotai_cnfy.jpg
Công an tỉnh Bình Phước đã xác định được danh tính nạn nhân nghi bị sát hại bỏ vào trong bao tải ở Hớn Quản, Bình Phước.

 

“Bước đầu cơ quan chức năng nhận định đây là một vụ án giết người vô cùng nghiêm trọng. Sau khi thực hiện hành vi giết người, hung thủ đã cho nạn nhân vào bao tải, mang ném vào lô cao su vắng người, hòng giấu xác phi tang. Do thi thể biến dạng nhiều ngày gây khó khăn trong công tác thu thập chứng cứ, cản trở công tác điều tra. 

Cơ quan chức năng đang tiến hành khoanh vùng đối tượng, lấy lời khai của thân nhân, tập trung phân tích các mối quan hệ, liên hệ .... của nạn nhân để truy tìm hung thủ cũng như xác định động cơ gây án. Các trinh sát vẫn đang tiếp tục điều tra...”, một điều tra viên nhận định. 

Như Báo SGGP đã đưa tin, khoảng 9 giờ ngày 21-7, một người dân phát hiện trong lô cao su tại tổ 4, ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản có 1 tấm chiếu quấn bao xác lòi ra 1 chân người và có mùi hôi thối.

Ngay sau đó, lực lượng công an đến bảo vệ hiện trường và tiến hành điều tra. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm