Bộ ngành phối hợp tốt mà dân vẫn phải ăn 'bẩn'

26/03/2016 - 21:47
Đây là vấn đề được ông Đinh La Thăng nêu tại phiên họp Chính phủ tháng 3. Ngoài việc đề xuất phạt nặng người vi phạm lẫn người quản lý yếu kém, ông Thăng cũng kiến nghị cho TPHCM lập cơ quan chuyên trách về an toàn thực phẩm.
Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bí thư Thành ủy TP HCM, phát biểu tại Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3. 

Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2016 được tổ chức trực tuyến dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ngày 26/3/2016.
Phát biểu tại phiên họp, ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bí thư Thành ủy TP HCM, cho rằng: Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) cần phải có biện pháp quyết liệt ngay. “Các bộ ngành nói phối hợp với nhau tốt, nhưng người dân vẫn phải ăn bẩn, độc hại”. Để tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, Bí thư Thành ủy TP HCM đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép TP HCM thí điểm thành lập cơ quan trực thuộc UBND TP chuyên xử lý vấn đề ATVSTP. Cơ quan này có chức năng, nhiệm vụ do TP quy định; biên chế lấy từ các sở, ban ngành ra tập trung vào 1 đầu mối nhằm giải quyết quyết liệt vấn nạn ATVSTP.

Đồng thời, ông Đinh La Thăng kiến nghị cho “tăng hơn nữa chế tại xử phạt và xử phạt rất nặng với các vi phạm; đồng thời tiền xử phạt đó dùng để đầu tư trở lại cho công tác ATVSTP”. Bên cạnh đó, cần quy trách nhiệm rõ ràng với từng công đoạn quản lý, phân rõ trách nhiệm từng cá nhân chịu trách nhiệm theo từng đầu nhiệm vụ, có kèm theo xử phạt nặng người chưa làm tròn trách nhiệm. Ông Đinh La Thăng khẳng định: Vấn đề ATVSTP cần làm quyết liệt ngay, chứ không thể để tình trạng tất cả cơ quan quản lý báo cáo làm tốt, nhưng dân vẫn ăn bẩn, độc hại”.

 Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại quán ăn bình dân (ảnh minh họa)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng quản lý vấn đề ATVSTP còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của dân. Đồng thời yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung làm quyết liệt trên cơ sở quy định luật pháp. Việc tổ chức thực hiện thuộc về chính quyền địa phương, giao cho đầu mối chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra. Thủ tướng cho rằng: Lập một tổ chức, cơ quan trực thuộc tỉnh/thành để tập trung xử lý ATVSTP thuộc thẩm quyền của UBND TP, nhưng lưu ý không làm tăng biên chế.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm