pnvnonline@phunuvietnam.vn

Thuế bất động sản: Giải pháp nào để thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh?
Sau khi Bộ Tài chính rút đề xuất áp thuế 20% với lợi nhuận giao dịch cũng như thu thuế thu nhập cá nhân theo thời gian nắm giữ bất động sản, dư luận đặt ra câu hỏi, sắc thuế có khả năng điều tiết hiệu quả thị trường này thời gian tới sẽ có “hình hài” như thế nào?

Tổng Bí thư: Ngành Tài chính phải tiên phong, đổi mới, vì một Việt Nam phồn vinh
Sáng 8/8, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025) tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Dự kiến tăng mức chi thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông và Thông tư số 28/2019/TT-BTC ngày 21/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2018/TT-BTC.

Khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân tham gia thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa
Trả lời báo giới về việc thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hóa, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian thí điểm, chắc chắn sẽ có hơn 1 sàn cung cấp dịch vụ này, nhưng cũng sẽ không có quá nhiều.

Bộ Xây dựng ủng hộ Bộ Tài chính về các đề xuất áp thuế chuyển nhượng bất động sản
Bộ Xây dựng ủng Bộ Tài chính về đề xuất áp dụng thu thuế phần chênh lệch giữa các lần chuyển nhượng bất động sản và cho rằng biện pháp này nhằm ngăn chặn tính trạng tránh đầu cơ, thổi giá.

Các nhiệm vụ, mốc thời gian hoàn thiện tổ chức bộ máy
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1581/QĐ-TTg ngày 22/7/2025 ban hành Kế hoạch tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp.

Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân
Tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Bộ Tài chính đề xuất quy định về thu nhập được miễn thuế.

Áp thuế 20% khi mua bán bất động sản, hiểu thế nào cho đúng và đủ?
Mức thuế 20% trên lãi chuyển nhượng được áp dụng cho giao dịch bất động sản trong trường hợp đã xác định được rõ các chi phí, bên cạnh đó là tính tới thời gian nắm giữ bất động sản. Những đề xuất này của Bộ Tài chính đang gây nhiều hiểu nhầm và tranh luận.

Đề xuất bán nhà sẽ phải đóng thuế 20% lãi: Bộ Tài chính lên tiếng
Theo Bộ Tài chính, việc thu thuế theo phương án 20% trên lãi chuyển nhượng bất động sản cần có lộ trình phù hợp, đồng bộ với các chính sách về đất đai, nhà ở.

Bộ Tài chính đề xuất nâng giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng
Mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế có thể lên 13,3-15,5 triệu đồng, phụ thuộc 5,3-6,2 triệu một tháng, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026, theo đề xuất của Bộ Tài chính.