Cần phải đa trị liệu trong dinh dưỡng đối với bệnh nhân ung thư

Thanh Lam
24/07/2022 - 14:22
Cần phải đa trị liệu trong dinh dưỡng đối với bệnh nhân ung thư

PGS.TS.BS Lê Thị Bạch Mai, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ tại hội thảo

Dinh dưỡng đối với bệnh nhân suy mòn trong ung thư thì phải là đa trị liệụ, để làm được điều này thì cần phải hướng dẫn người bệnh tập luyện và làm cả yếu tố tâm lý để bệnh nhân tin tưởng vào bác sĩ.

Đây là chia sẻ của PGS.TS.BS Lê Bạch Mai, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia tại hội thảo liệu pháp miễn dịch sinh học Nhật Bản vừa tổ chức tại TPHCM.

Theo bà Mai, đối với người bệnh ung thư thì quyết định điều trị, dinh dưỡng cuối cùng phải được đưa ra bàn bạc, thảo luận giữa các thành viên trong gia đình. Trong vấn đề dinh dưỡng với người bệnh ung thư, không chỉ có chế độ ăn mà cần phải có những sản phẩm hỗ trợ, trong đó có Fucoidan.

Nguyên Phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng Quốc gia nhấn mạnh dinh dưỡng đối với bệnh nhân ung thư là hết sức quan trọng, sẽ giúp cho cơ thể không bị bào mòn, suy kiệt. "Đối với bệnh nhân ung thư, nếu thực hiện liệu pháp điều trị tại bệnh viện và kết hợp với dinh dưỡng hợp lý, giải pháp liệu pháp sinh học thì sẽ rất tốt để quét sạch rác trong cơ thể, đặc biệt những rác này là của các u bướu, tế bào ung thư đã thải ra trong cơ thể", PGS.TS.BS Lê Bạch Mai nói.

Cũng theo PGS.TS.BS Lê Bạch Mai dinh dưỡng hợp lý cộng với miễn dịch sinh học sẽ tạo ra giải pháp, nền móng vững chắc cho hệ miễn dịch của cơ thể; ung thư cũng không phải là dấu chấm hết.

Bà Trương Minh Bích Phượng, Chủ tịch HĐQT PT Consumer cho biết, hiện nay ung thư và miễn dịch đang là một trong những thách thức sức khỏe cộng đồng quan trọng nhất, đặc biệt đại dịch Covid-19 đã để lại những hậu quả rất nặng nề về sức khỏe. Hy vọng những liệu pháp mới trong hỗ trợ và điều trị ung thư sẽ giúp người bệnh kéo dài những năm tháng sống có chất lượng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm