Cắt tóc mới đón Tết, "Chị Kính Hồng" bị cả nhà chê xấu: Nhìn ảnh càng ngỡ ngàng

Tóc Vàng
06/02/2021 - 06:44
Cắt tóc mới đón Tết, "Chị Kính Hồng" bị cả nhà chê xấu: Nhìn ảnh càng ngỡ ngàng
Vân Hugo cắt tóc xong như trở thành một con người mới, không giống với độ tuổi 35 thật sự của cô.

Cắt tóc chơi Tết là câu chuyện "dở khóc dở cười". Chỉ cần thay đổi một chút mái tóc là gần như đã có thể thay đổi luôn cả khuôn mặt. Có nhiều nàng cắt tóc xong đẹp lên bội phần, nhưng cũng có nàng biến thành "cây hài" vô cùng đáng tiếc. Không chỉ người thường mới trải qua câu chuyện đó mà thậm chí các ngôi sao nổi tiếng cũng vậy.

Mới đây, "Chị Kính Hồng" Vân Hugo đã có màn "đảo ngói" nhẹ nhàng đón Tết du xuân. Tưởng kết quả sẽ như mơ và nhận được nhiều lời khen từ gia đình nhưng thực tế lại trái ngược. 

Vân Hugo mếu máo chia sẻ: "Cắt quả tóc về bị cả nhà kỳ thị chê xấu".

So với hình ảnh trước đó, có thể thấy cô nàng đã cắt ngắn mái tóc hơn chút theo mốt tóc tỉa layer và thêm phần tóc mái mưa lưa thưa trẻ trung. Tóc cũ đã đẹp nhưng tóc mới cũng có đâu đến nỗi nào?

Soi bên dưới phần bình luận ở bài đăng khoe tóc mới của cô nàng, cộng đồng mạng lại xoa dịu nỗi đau bị chê của Vân Hugo. Lã Thanh Huyền khen: "Trẻ nha", á hậu Thuỵ Vân xuýt xoa: "Xinh mà chị" cùng icon thả tim, NTK Cao Minh Tiến lại phát hiện: "Trông như gái Nhật, mì ha nì xa à hê", nữ diễn viên Nguyễn Thanh Hương lại cho rằng: "Tóc đẹp chị yêu ơi, chơi Tết chuẩn ạ" hay cũng có người dí dỏm: "Cute quá bảo sao bị kỳ thị".

Nhìn ở góc chụp nghiêng có thể thấy mái tóc của cô còn được cắt thêm phần tóc moi ở 2 bên mang tai tạo thêm chất mềm mại, nữ tính cho gương mặt.

So với hình ảnh của lúc chưa cắt tóc mái thì có thể thấy "Chị Kính Hồng" ở tuổi 35 mà trông cứ như gái 18 thật sự.

Chỉ còn vài ngày nữa là chị em hân hoan đón cái Tết nguyên Đán và có lẽ thời điểm này là lúc phái đẹp đang rục rịch công tác chuẩn bị làm đẹp nhiều nhất. Thời điểm kinh tế khó khăn và dịch Covid-19 đang có xu hướng phức tạp, nhiều người vẫn nghiêng về xu hướng làm đẹp tóc nhiều hơn là sắm sửa quần áo Tết. Vì dù sao, nhìn vào mái tóc được làm mới là đã thấy hương vị Xuân về. Nếu nàng ngoài 30 vẫn đang phân vân nên cắt kiểu tóc nào để thêm trẻ trung, tươi mới hơn thì có lẽ danh sách gợi ý dưới đây sẽ dành cho nàng.

Tóc layer uốn lơi tự nhiên lên ngôi

Kiểu cắt layer đã được các tín đồ mê làm đẹp Việt lăng xê từ những ngày giữa năm 2020, tuy nhiên, kiểu tóc trẻ trung và có phần cá tính này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt cho tới tận bây giờ. Thực chất kiểu tóc layer thực chất đã là mốt những năm 2005 và sau mấy chục năm thì nó lại có xu hướng quay lại và được các ngôi sao hàng đầu lăng xê hết mực. Vì lí do kiểu tóc này phù hợp với mọi gương mặt dù ngắn, vuông, tròn hay dài.

- Dành cho nàng có tính cách mạnh mẽ

Tóc bob ngắn hay tóc layer ngắn ngang vai là biểu tượng cho cá tính mạnh mẽ. Với mái tóc ngắn này, nàng sẽ không cần tốn quá nhiều công sức để chăm sóc và tạo kiểu nhưng vẫn có thể toả sáng dịp Tết này.

Kiểu tóc bob này không quá tomboy và được nhiều chị em o bế để nâng tầm phong cách hơn. Nàng có thể xúng xính thêm đôi bông tai to bản sẽ rất nổi bật.

Mái tóc tỉa ngang vai là sự lựa chọn cho mái tóc mỏng và cho những chị em không muốn "xén tóc" quá ngắn. Nàng có thể "quẩy" thêm chút màu sắc sáng như vàng cát nắng hoặc vài sợi tóc tẩy line cũng rất hợp để chơi Tết.

- Dành cho nàng ưa sự nữ tính, dịu dàng

Tóc ngắn là biểu tượng cho tính cách mạnh mẽ thì tóc dài lại ngược lại. Những cô nàng ưa sự nữ tính thường để mái tóc dài để tạo kiểu với nhiều mốt làm xoăn. Nếu muốn nuôi tóc dài mà tóc khá mỏng thì bạn cũng đừng lo lắng quá nhiều vì kiểu tóc này sẽ giải quyết vấn đề đó. 

Từng sợi tóc được tỉa lớp chồng lớp sẽ tạo được hiệu ứng bồng bềnh và đánh lừa thị giác người nhìn rằng trông tóc bạn rất dày và có sức sống hơn.

Hơn nữa, mốt tóc này còn giải quyết được vấn đề đầu bẹp. Bạn có thể chọn cách cắt mái dài và uốn phồng hay cắt mái mưa để thêm phần trẻ trung cũng rất xinh. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm