Cháy nhà cựu ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton

04/01/2018 - 08:17
Ngày 3/1, một đám cháy xảy ra tại một phòng ngủ rồi lan đến tầng áp mái ở nhà bà Hillary Clinton tại khu Chappaqua thuộc thành phố New York (Mỹ) nhưng đã nhanh chóng bị dập tắt.
Lực lượng cứu hỏa đã được yêu cầu đến dập tắt một đám cháy tại tư dinh của gia đình bà Hillary Clinton tại khu Chappaqua thuộc thành phố New York (Mỹ). Theo cảnh sát thị trấn New Castle, hiện chưa rõ tình hình thương vong do đám cháy tại tòa nhà ở địa chỉ 15 Old House Lane. Cảnh sát cũng cho biết chưa thể cung cấp thêm chi tiết.
Lực lượng cứu hỏa đã được yêu cầu đến dập tắt một đám cháy tại tư dinh của gia đình bà Hillary Clinton tại khu Chappaqua thuộc thành phố New York (Mỹ). Theo cảnh sát thị trấn New Castle, hiện chưa rõ tình hình thương vong do đám cháy tại tòa nhà ở địa chỉ 15 Old House Lane. Cảnh sát cũng cho biết chưa thể cung cấp thêm chi tiết.
Trong khi đó, báo địa phương Journal News cho hay đám cháy xảy ra tại một phòng ngủ rồi lan đến tầng áp mái nhưng đã nhanh chóng bị dập tắt.
Trong khi đó, báo địa phương Journal News cho hay đám cháy xảy ra tại một phòng ngủ rồi lan đến tầng áp mái nhưng đã nhanh chóng bị dập tắt.
Khu Chappaqua thuộc thị trấn New Castle và cách thành phố New York khoảng 64km về phía Bắc. Ngôi nhà 5 phòng ngủ của bà Hillary và cựu Tổng thống Bill Clinton được xây dựng vào năm 1889 và gia đình bà Hillary đã mua với giá 1,7 triệu USD năm 1999. Năm 2016, gia đình bà cũng mua căn nhà bên cạnh với giá 1,6 triệu USD.
Khu Chappaqua thuộc thị trấn New Castle và cách thành phố New York khoảng 64km về phía Bắc. Ngôi nhà 5 phòng ngủ của bà Hillary và cựu Tổng thống Bill Clinton được xây dựng vào năm 1889 và gia đình bà Hillary đã mua với giá 1,7 triệu USD năm 1999. Năm 2016, gia đình bà cũng mua căn nhà bên cạnh với giá 1,6 triệu USD.
Gia đình bà Hillary đã trải qua 18 năm sống trong nhà ở chính phủ, bao gồm lâu đài của thống đốc bang Arkansas và Nhà Trắng. Họ cũng sở hữu một ngôi nhà ở khu phố Washington D.C. mà họ đã trả 2,8 triệu USD năm 2000.
Gia đình bà Hillary đã trải qua 18 năm sống trong nhà ở chính phủ, bao gồm lâu đài của thống đốc bang Arkansas và Nhà Trắng. Họ cũng sở hữu một ngôi nhà ở khu phố Washington D.C. mà họ đã trả 2,8 triệu USD năm 2000.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm