Chè Thái thơm ngon tại gia

24/03/2016 - 10:20
Một món chè lạnh với hương vị của các loại hoa quả rất ngon miệng và dễ làm.

Nguyên liệu

200g mít

250g nhãn tiêu

10g thạch

1 gói thốt nốt

100g nấm tuyết

150g củ năng

1 lít nước cốt dừa

500g đường phèn

3 cọng lá dứa

1 ống vani

0,5 lít sữa tươi

300g sầu riêng (đã bỏ hột)

500g bột năng

200gr đậu xanh không vỏ

Sirô màu xanh và đỏ

1kg đá bào

1 lít nước lọc.

Cách làm

Cho đường nước lọc lá dứa hương va ni vào nồi, nấu cho thật sôi, đến khi nước đường hơi keo lại là được.

Vớt bỏ lá dứa, chỉ lấy nước đường.

Cho sầu riêng sữa tươi vào nồi đánh nhuyễn, cho vào nồi nấu trên lửa liu riu, quậy đều tay cho đến khi đặc lại.

Nấu thạch rồi cho ra khay để nguội, sau đó cắt thành những sợi lớn nhỏ tùy thích.

Cắt củ năng thành hạt lựu, cho sirô (xanh, đỏ) vào nồi cùng với củ năng, nấu nhỏ lửa đợi sôi, cho tiếp bột năng vào quậy nhẹ tay để lớp bột năng bọc đều hạt lựu.

Sau đó cho nước vào luộc chín hạt năng, khi chín, hạt năng nổi lên trên, vớt ra cho vào tô nước lạnh, sau đó vớt ra để ráo, bạn sẽ có được những hạt lựu màu xanh, đỏ.

Làm bánh lọt: nhào bột năng với nước sôi cho thật kĩ rồi cán mỏng bột.

Sau đó cắt sợi rồi luộc chín, vớt ra ngâm vào nước đá, để ráo là được.

Cắt mít thành những sợi nhỏ.

Bóc vỏ nhãn tiêu (không bỏ hạt ), cắt nấm tuyết thành những miếng nhỏ.

Thốt nốt cắt làm đôi.

Đậu xanh luộc chín và  tán nhuyễn.

Pha chè: trộn tất cả những thành phần đã làm ở trên với nước cốt dừa và đá bào. Dùng lạnh

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm