Chính phủ Nhật Bản nâng cao nhận thức về quấy rối trong chính trường

Kim Ngọc
19/04/2022 - 17:08
Chính phủ Nhật Bản nâng cao nhận thức về quấy rối trong chính trường

Một khóa học phòng chống quấy rối được tổ chức tại Hội đồng tỉnh Miyagi vào năm 2014. Ảnh: KYODO

Một đoạn video dài 30 phút giới thiệu về các hành vi quấy rối trong chính trường Nhật Bản đã được chính phủ phát hành để nâng cao nhận thức về vấn đề này.

Nhằm giải quyết vấn đề quấy rối trong chính trường, chính phủ Nhật Bản đã phát hành một video với các cảnh quay ngắn dựa trên các trường hợp quấy rối có thật của các nhà lập pháp, đặc biệt tập trung vào các chính trị gia trẻ tuổi, Japan Times hôm 15/4 đưa tin.

Video dựa trên 1.324 câu chuyện được chia sẻ bởi các nhà lập pháp địa phương trên khắp Nhật Bản, những người gặp hành vi quấy rối bởi các cử tri hoặc nhà lập pháp cấp cao, được Văn phòng Nội các đăng tải trên kênh YouTube vào thứ Ba tuần trước.

Đoạn video dài 30 phút giới thiệu nhiều ví dụ về hành vi quấy rối trong chính trường Nhật Bản. Trong video, có trường hợp quấy rối giới tính khi một nhà lập pháp kỳ cựu yêu cầu nữ đồng nghiệp trẻ phục vụ trà tại các cuộc họp hội đồng. Người đàn ông cũng bình luận rằng người phụ nữ được chọn vì ngoại hình và ám chỉ rằng cô không có khả năng tham gia chính trị.

Một số chính trị gia dường như cũng đối mặt với sự quấy rối từ các cử tri. Một ví dụ trong video cho thấy một ứng viên nữ trẻ tuổi bị một người đàn ông lớn tuổi tiếp cận, người không chỉ xâm phạm quá mức vào không gian cá nhân bằng cách ôm, chạm vào vai và lưng mà còn cố xin số điện thoại. Người phụ nữ sau đó giải thích rằng trải nghiệm này đã gây ra tổn thương và ảnh hưởng đến công việc của cô.

Một cảnh video khác cho thấy các nhà lập pháp trẻ cũng có thể là mục tiêu của các đồng nghiệp nữ lớn tuổi. Theo đó, một phụ nữ trẻ gặp tình huống khó xử khi phát biểu ủng hộ việc hỗ trợ chăm sóc trẻ em. Cô không chỉ gặp khó khăn từ phía nam giới mà còn cả một chính trị gia nữ khi người này nói với người phụ nữ "hãy có con trước đã!"

Trong khi việc cho phép nhân viên nữ nghỉ thai sản đang trở thành tiêu chuẩn trong khu vực tư nhân ở Nhật Bản, thì trong lĩnh vực chính trị, phụ nữ vẫn phải đối mặt với những lời chỉ trích ngay cả khi mang thai. Trong những năm gần đây, truyền thông đã đưa rất nhiều trường hợp các chính trị gia trẻ tuổi, đặc biệt là phụ nữ, phải đối mặt với phân biệt đối xử để hỗ trợ phụ nữ.

Môi trường này đã khiến giới trẻ và đặc biệt là phụ nữ khó tham gia chính trị hơn. Một cuộc khảo sát do Văn phòng Nội các tiến hành vào năm tài chính 2020, kết thúc vào tháng 3 năm 2021, bao gồm cả nam và nữ thành viên hội đồng địa phương, cho thấy 42,3% người được hỏi đã bị một cử tri hoặc đồng nghiệp quấy rối. Dữ liệu cho thấy 57,6% phụ nữ từng bị quấy rối, trong khi 1/3 nam giới bị phân biệt đối xử hoặc đối xử không phù hợp.

Với việc chính phủ đang kêu gọi các hội đồng địa phương và quốc hội sử dụng video trong các chương trình đào tạo, họ cũng hy vọng hành động sẽ nâng cao nhận thức về vấn đề này ở các cử tri. Các chuyên gia tin rằng nhiều nạn nhân bị quấy rối, đặc biệt là liên quan đến tình dục, không nhận thức được những điều kẻ quấy rối đang làm với họ là sai.

Trường hợp bình luận phân biệt giới trong bài phát biểu của nhà lập pháp rất giống với một vụ việc năm 2014, trong đó một nghị sĩ kỳ cựu của Tokyo đã làm gián đoạn bài phát biểu của một nữ chính trị gia, người đang vận động cho sự ủng hộ của công chúng đối với phụ nữ mang thai. Những nhận xét phân biệt giới tính được đưa ra trong cuộc họp Quốc hội Tokyo khiến nữ chính trị gia rơi nước mắt và làm dấy lên một cuộc tranh luận rộng rãi về bình đẳng giới và nỗ lực xóa bỏ nạn quấy rối trong chính trường Nhật Bản, điều vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Trong 38 thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Nhật Bản đứng ở vị trí cuối cùng về tỷ lệ phụ nữ làm thành viên cơ quan lập pháp quốc gia. Vấn đề bất bình đẳng giới cũng đã được nêu ra bởi Diễn đàn Kinh tế Thế giới, xếp Nhật Bản ở vị trí thứ 120 trong số 156 quốc gia trong Chỉ số Khoảng cách Giới năm 2021, một phần do tỷ lệ đại diện của phụ nữ trong cơ quan lập pháp quốc gia thấp, với vị trí thứ 140.

Nguồn: Japan Times
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm