Cho tay vào máy ép hoa quả, bé 4 tuổi bị nghiền nát 2 ngón tay

Linh Trần
01/07/2022 - 17:39
Cho tay vào máy ép hoa quả, bé 4 tuổi bị nghiền nát 2 ngón tay

Hình ảnh phim chụp của bệnh nhi

Khi người lớn đang ép hoa quả, bé cho tay vào máy xay nên bị cuốn tay vào khiến 2 ngón tay phải gần như đứt rời.

Ngày 1/7, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Vi phẫu thuật (Viện Chấn thương Chỉnh hình, BV TƯ Quân đội 108) cho biết, BV vừa tiếp nhận và điều trị cho bé cháu N.T.A. (SN 2018, trú tại Hà Nội) bị nát ngón tay do máy nghiền hoa quả.

Gia đình cho biết, khi đang ép hoa quả, gia đình không để ý, vô tình cháu A. cho tay vào máy xay nên bị cuốn tay vào. Ngay sau đó, gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhi đến BV cấp cứu.

Tại BV, kết quả thăm khám xác định bệnh nhi vào viện giờ thứ 4 do bị máy nghiền hoa quả, nghiền vào bàn tay phải.

Sau tai nạn, bệnh nhi bị đứt gần rời ngón 2 tay phải (ngón 2 tay phải chỉ còn dính lại gân gấp). Phần ngón đứt gần rời lủng lẳng, trắng bệch do không được cấp máu.

Tuy nhiên theo các bác sĩ, do kích thước mạch máu ở trẻ em rất nhỏ, tổn thương lại do máy nghiền, bầm giập nhiều nên việc trồng lại ngón tay cho bệnh nhi rất khó khăn.

Các bác sĩ phải kết lại xương, khâu nối gân duỗi, nối thần kinh và đặc biệt là phải nối lại mạch máu (gồm các động mạch và tĩnh mạch) để cung cấp lại máu cho ngón tay.

Hiện tại, sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhi vết thương khô, ngón tay 2 hồng hào.

Được biết, mỗi ngày, khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật tiếp nhận hàng chục ca gặp tai nạn sinh hoạt. Các tai nạn thường gặp như bé cho tay vào máy xay hoa quả hay máy xay thịt, cá, máy tời vải, máy giặt,… Các bệnh nhân đều gặp những tổn thương phức tạp do bị nghiền nát, phần lớn không cứu được toàn vẹn bàn tay.

Các bác sĩ cho biết, trẻ nhỏ thường hiếu động, thích tò mò, chưa có kiến thức, kỹ năng phòng tránh nên rất dễ bị tai nạn, thương tích. Do đó, người dân cần cẩn trọng, có các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Nếu không may gặp tai nạn, gia đình cần sơ cứu nạn nhân và nhanh chóng đưa đến cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa gần nhất để được cấp cứu, xử trí kịp thời.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm