Covid-19 tràn lan, đề phòng trộm cắp hoành hành

N.A
04/04/2020 - 11:46
Covid-19 tràn lan, đề phòng trộm cắp hoành hành
Câu chuyện về một cụ bà 83 tuổi ở Anh bị kẻ trộm tự xưng là nhân viên y tế và chăm sóc sức khỏe đột nhập vào nhà riêng để trộm tiền đã khiến cộng đồng lo ngại và phải nâng cao cảnh giác đối với các tệ nạn xã hội trong mùa dịch bệnh.

Cụ già tuổi đã cao, trí nhớ không còn minh mẫn đã bị tên trộm yêu cầu đưa ra 220 bảng Anh để hắn hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trước đó, tên trộm đã liên tục đập cửa và dọa dẫm nạn nhân sẽ bị bắt nếu không cho hắn vào nhà. Rất may, ý đồ chiếm đoạt tiền của tên trôm thất bại bởi trong túi bà cụ chỉ có 20 xu.

Vụ cụ bà 83 tuổi suýt bị mất tiền hôm thứ Sáu (3/4) chỉ là một trong những ví dụ điển hình về tình trạng trộm cắp, lừa đảo đang gia tăng trong thời gian Covid-19 hoành hành. Đối tượng mà tội phạm nhắm đến nhiều nhất là những người già sống đơn độc, những người dễ bị tổn thương, ít có khả năng bảo vệ bản thân… Cảnh sát Anh đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quan tâm, để ý nhiều hơn nhóm người này để bảo vệ họ, tránh khỏi sự tấn công của tội phạm.

Covid-19 tràn lan, đề phòng trộm cắp hoành hành - Ảnh 1.

Covid-19 tràn lan, đề phòng trộm cắp hoành hành

Theo thống kê của các nhà xã hội học Anh, hiện chỉ có khoảng 5% các vụ việc trộm cắp, lừa đảo trong mùa dịch bệnh được báo cho cảnh sát hoặc lực lượng chức năng. Nạn trộm cắp lừa đảo không chỉ tăng về số lượng mà cách thức cũng tinh vi, đa dạng hơn. Nhóm tội phạm có thể lừa đảo người dân bằng việc bán thuốc khử trùng giả, khẩu trang và các dụng cụ y tế kém chất lượng (cả trực tuyến lẫn trực tiếp) để thu lợi bất chính. Có trường hợp, chúng sẵn sàng lái xe đến một số khu vực với danh nghĩa "khử trùng" Covid-19 rồi sau đó đòi phí phục vụ.  

Bà Louise Baxter, thành viên của Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng nước Anh (NTS) tiết lộ, thậm chí có nhóm đạo tặc còn giả danh tổ chức từ thiện, đến các chung cư thu tiền để mua nhu yếu phẩm với giá rẻ cho người dân nhưng sau đó "một đi không trở lại". Chúng còn lấy cả hộ chiếu, thẻ căn cước công dân của một số người, giới thiệu họ tìm việc làm trong bối cảnh Covid-19 có diễn biến phức tạp. Chúng đánh trúng vào tâm lý khát khao tìm việc của người dân để kiếm tiền hoa hồng môi giới, nhưng công việc thì không có hoặc nếu có thì chất lượng rất kém, không đúng với những lời quảng cáo.

Tội phạm công nghệ cao hoạt động cũng sôi động không kém ở thời điểm này. Chúng có thể sử dụng điện thoại, email hay internet để đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của các khổ chủ. Thậm chí chúng còn tự xưng là các nhà cung cấp tiện ích, yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân trên các trang web giả mạo để hoàn tiền trong các ngày nghỉ lễ, các dịch vụ khuyến mại rồi sau đó, chúng sử dụng chính những thông tin đó để trục lợi.

Covid-19 tràn lan, đề phòng trộm cắp hoành hành - Ảnh 2.

Tội phạm thích trộm cắp, lửa đảo người già

Tình trạng trộm cắp hoành hành không chỉ xảy ra ở nước Anh mà ở rất nhiều các quốc gia khác trên thế giới. Tại Việt Nam, mới đây ở Lạng Sơn, công an cũng đã phát hiện một số đối tượng, trong đó cầm đầu là hai người sử dụng xe mô tô nhãn hiệu honda wave màu xanh lợi dụng tình hình bệnh dịch covid-19, giả danh là nhân viên y tế đến từng nhà dân, khu phố tiến hành phun thuốc phòng dịch sau đó thu tiền phí. Nếu chủ nhà sơ hở, các đối tượng này không ngần ngại thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, một số ngân hàng ở Việt Nam mới đây cũng đã cảnh báo về việc tội phạm mượn thông tin Covid-19 để phát tán mã độc. Phương thức lừa đảo của chúng là phát tán mã độc thông qua thông tin cập nhật về dịch bệnh và cách phòng tránh gửi tới khách hàng trên email, SMS, các ứng dụng mạng xã hội, hoặc lập số điện thoại gần giống số đường dây nóng của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng đã lừa người dùng cung cấp thông tin để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

Nguồn: Theo BBC và một số nguồn khác
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm