Trước thềm Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, bà Đào Thị Hòa, Ủy viên BCH TƯ Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình, chia sẻ về mục tiêu, nhiệm vụ, kỳ vọng của phụ nữ Ninh Bình trong nhiệm kỳ 2025-2030.
+ Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu giai đoạn phát triển mới. Xin bà cho biết Đại hội lần này có ý nghĩa như thế nào đối với phong trào phụ nữ và công tác Hội của tỉnh?
Bà Đào Thị Hòa: Trước hết, Đại hội lần này khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong tiến trình phát triển của tỉnh, trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, giữ gìn bản sắc văn hoá và xây dựng gia đình hạnh phúc. Đây cũng là dịp để ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp to lớn của phụ nữ tỉnh Ninh Bình trong nhiệm kỳ qua - một nhiệm kỳ nhiều biến động, từ những tác động của đại dịch COVID-19 đến yêu cầu sắp xếp, hợp nhất, tinh gọn tổ chức bộ máy, chuyển đổi số mạnh mẽ.
Đây thực sự là một đại hội đặc biệt. Lần đầu tiên, Hội LHPN tỉnh tổ chức Đại hội sau khi hợp nhất ba tỉnh Ninh Bình - Nam Định - Hà Nam và trở thành tổ chức trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra trong thời điểm toàn tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, mở ra một giai đoạn mới với tầm nhìn dài hạn, khát vọng lớn. Giai đoạn 2021-2025 khép lại với 9/9 chỉ tiêu hoàn thành, trong đó 6 chỉ tiêu vượt xa kế hoạch, tạo nền tảng vững chắc để Đại hội lần này định hướng phát triển phong trào phụ nữ và công tác Hội của tỉnh trong kỷ nguyên mới. Đại hội sẽ lựa chọn nhân sự tiêu biểu, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ mới, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong tiến trình xây dựng tỉnh Ninh Bình giàu đẹp, văn minh.



Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao, các tầng lớp phụ nữ tỉnh Ninh Bình đã vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Hội LHPN tỉnh đặt ra những mục tiêu và chỉ tiêu toàn diện, có chiều sâu và mang tinh thần bứt phá, đặc biệt là ở 3 lĩnh vực: Thoát nghèo đa chiều, nâng cao năng lực số và phụ nữ khởi nghiệp, kinh tế số. Với quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng thuận xã hội, đây sẽ là động lực để phong trào phụ nữ tỉnh Ninh Bình phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
Nhiệm kỳ này đặc biệt quan trọng, đặt ra yêu cầu với Hội phải vừa giữ vững sự ổn định, vừa tạo nên những chuyển biến rõ rệt để phụ nữ ở mọi khu vực đều được thụ hưởng những thành quả của sự phát triển. Đại hội là nơi kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng vươn lên của phụ nữ toàn tỉnh.
+ Hội LHPN tỉnh đã xác định những nhiệm vụ đặc thù nào để đảm bảo phát triển đồng đều, bao trùm cho phụ nữ ở mọi khu vực, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thưa bà?
Bà Đào Thị Hòa: Để bảo đảm sự phát triển đồng đều, bao trùm cho phụ nữ ở mọi khu vực, Hội LHPN tỉnh đã xác định một số nhiệm vụ đặc thù, bám sát điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh.
Thứ nhất, Hội tập trung hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo đa chiều cho phụ nữ vùng nông thôn, vùng chuyển đổi nghề, vùng đồng bào Công giáo, dân tộc thiểu số. Các mô hình tổ hợp tác, HTX, sinh kế xanh - số được ưu tiên triển khai tại những địa bàn còn khó khăn.
Thứ hai, đẩy mạnh xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch, 3 an, mô hình an toàn cho phụ nữ và trẻ em, đặc biệt tại khu vực đô thị hóa nhanh và các vùng có nguy cơ cao về bạo lực gia đình, mất an toàn trên không gian mạng. Đây là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đời sống gia đình một cách bền vững.
Thứ ba, tăng cường chuyển đổi số toàn diện, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận công nghệ, kỹ năng số, dịch vụ công trực tuyến; mở rộng mô hình "Gia đình số", "Phụ nữ số", nhằm thu hẹp khoảng cách giữa phụ nữ các vùng miền.
Thứ tư, triển khai các chương trình hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục gia đình, phù hợp đặc thù từng khu vực: vùng đô thị, khu vực tập trung công nhân lao động, vùng dân tộc thiểu số, vùng có mức sinh thấp.
Thứ năm, chú trọng công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi, tăng cường giám sát, phản biện xã hội tại cơ sở, bảo đảm mọi nhóm phụ nữ, trong đó có phụ nữ yếu thế được tiếp cận chính sách và dịch vụ xã hội.
Tất cả những nhiệm vụ này hướng tới mục tiêu lớn nhất: Không để phụ nữ nào bị "bỏ lại phía sau", bảo đảm mọi phụ nữ trong tỉnh đều được thụ hưởng thành quả của sự phát triển, phù hợp với điều kiện văn hóa - kinh tế - xã hội của từng vùng.
Phụ nữ Ninh Bình tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương
+ Bà có thể chia sẻ về các khâu đột phá của phong trào phụ nữ và công tác Hội trong nhiệm kỳ tới và ý nghĩa của những khâu đột phá này đối với đời sống phụ nữ cơ sở?
Bà Đào Thị Hòa: Theo Dự thảo Báo cáo chính trị sẽ được trình Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (dự kiến diễn ra vào ngày 14-15/12 tới đây), 2 khâu đột phá của phong trào phụ nữ và công tác Hội trong 5 năm tới là:
(1) Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội; đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số.
(2) Thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng.
Thứ nhất, đột phá về chuyển đổi số. Đây là khâu then chốt để hiện đại hóa hoạt động Hội, đồng thời giúp phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ yếu thế không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số sẽ giúp phụ nữ tiếp cận kiến thức, thông tin, dịch vụ công nhanh và thuận tiện hơn; cán bộ Hội cơ sở quản lý hội viên, triển khai phong trào hiệu quả hơn. Đồng thời, các cấp Hội trong tỉnh sẽ mở rộng các mô hình "Gia đình số", "Phụ nữ số".
Thứ hai, đột phá về thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Nhiệm vụ này nhằm tạo động lực kinh tế mạnh mẽ cho phụ nữ, hướng đến nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và hình thành thế hệ phụ nữ làm kinh tế tự tin, bản lĩnh.
Khâu đột phá này hỗ trợ trực tiếp cho phụ nữ cơ sở thông qua các hoạt động: Bồi dưỡng kỹ năng kinh doanh, quản trị, marketing số; hỗ trợ thành lập tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; tạo mạng lưới kết nối, thúc đẩy phụ nữ tham gia chuỗi giá trị và kinh tế xanh - kinh tế số.
Hai khâu đột phá này không chỉ đổi mới phương thức hoạt động của Hội, mà còn mở ra cơ hội lớn để phụ nữ ở mọi tầng lớp, mọi khu vực nâng cao năng lực, tăng thu nhập và bắt kịp yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Hội LHPN tỉnh có nhiều hoạt động chăm lo cho con đỡ đầu
+ Giai đoạn 2021-2025, Ninh Bình là một trong những điểm sáng trong thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN tỉnh đề ra những kế hoạch gì để đưa phong trào này lên một giai đoạn mới với các tiêu chí "5 không, 3 sạch, 3 an", thưa bà?
Bà Đào Thị Hòa: Để cụ thể hóa phong trào "Xây dựng nông thôn mới với các tiêu chí 5 không, 3 sạch, 3 an", Hội LHPN tỉnh Ninh Bình sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hướng mạnh về cơ sở và lấy phụ nữ làm chủ thể.
Về thực hiện "5 không, 3 sạch" trong xây dựng nông thôn mới: Hội tiếp tục nhân rộng các mô hình: "Tổ phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường", "Tuyến đường hoa", "10 phút từ nhà ra ngõ", "Tuyến đường kiểu mẫu", "Phụ nữ hạn chế rác thải nhựa", "Sạch nhà - sạch bếp - sạch ngõ". Các tiêu chí "5 không, 3 sạch" sẽ được cụ thể hóa bằng các mô hình sinh kế, truyền thông thay đổi hành vi.
Về tiêu chí "3 an": An toàn - an tâm - an sinh
- Về "an toàn", Hội tập trung phòng, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em; duy trì "Địa chỉ tin cậy cộng đồng", CLB "Phụ nữ với pháp luật"…; trang bị kỹ năng cho phụ nữ, trẻ em gái; phối hợp với Công an can thiệp kịp thời 100% vụ việc liên quan.
- Về "an tâm", Hội phối hợp với ngành giáo dục xây dựng trường học thân thiện, không bạo lực; phối hợp với ngành y tế nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe phụ nữ; đẩy mạnh trang bị kỹ năng an toàn số, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước những nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.
- Về "an sinh", Hội phối hợp với các đơn vị có liên quan phát triển dịch vụ trông giữ trẻ, chăm sóc người cao tuổi, bảo hiểm vi mô, tín dụng nhân ái; hỗ trợ phụ nữ nghèo, nữ công nhân, phụ nữ yếu thế có sinh kế ổn định, tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.
Bên cạnh đó, Hội khuyến khích phụ nữ tham gia với vai trò chủ thể trong xây dựng môi trường an toàn. Mỗi cơ sở Hội sẽ duy trì ít nhất một mô hình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em; tổ chức đối thoại giữa chính quyền và phụ nữ; củng cố mạng lưới hội viên nòng cốt làm tuyên truyền viên tại cộng đồng.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của phụ nữ, Ninh Bình quyết tâm xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em.
+ Xin trân trọng cảm ơn bà!
Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra trong 2 ngày 14-15/12/2025.
Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh và kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; tổng kết bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong đoàn kết, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng quê hương Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.
Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo tối cao cho mọi quyết sách phát triển
Thời cuộc 23:02 23/01/2026"Phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn, nghèo đói" - lời dặn dò ấy được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi trình bày Báo cáo về các văn kiện Đại hội Đảng khoá XIV - đã gióng lên hồi chuông trách nhiệm đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo tối cao, mọi đường lối, chủ trương đều phải được kiểm nghiệm bằng đời sống thực tế và sự hài lòng của người dân.
Đại hội XIV và sứ mệnh của phụ nữ Việt Nam
Hoạt động của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 08:00 16/01/2026Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới. Nhân sự kiện chính trị trọng đại này, TS Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã có những chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.
Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc để mái ấm kịp xuân
Xã hội 12:02 12/01/2026Từ những ngôi nhà bị sạt lở, lũ cuốn trôi đến những mái ấm mới kịp sáng đèn trước thềm năm mới, Chiến dịch Quang Trung tại TP Đà Nẵng đã đi một hành trình hồi sinh. Trong 45 ngày thần tốc, sự vào cuộc tổng lực đã giúp người dân dần khép lại mất mát, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ trong an yên với những hy vọng mới.
Cánh cửa nghị trường rộng mở với phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn
Thời cuộc 23:12 31/12/2025Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với ngày bầu cử 15/3/2026. Tại Lạng Sơn, từ tỉnh đến cơ sở, các cấp Hội LHPN, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền đang kiên trì “mở cửa” nghị trường cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, giúp họ tự tin tham gia ứng cử, nâng cao năng lực, nhất là kỹ năng chuyển đổi số để sẵn sàng gánh vác trọng trách đại diện cho Nhân dân.
10 sự kiện tác động đến bình đẳng giới và quyền phụ nữ trên thế giới năm 2025
Giới & Phát triển 13:48 28/12/2025Năm 2025 là thời điểm then chốt trong nỗ lực toàn cầu hướng tới trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. Hãy cùng báo PNVN điểm lại 10 sự kiện nổi bật tác động đến bình đẳng giới trên thế giới.
Nỗ lực “thắp sáng” di sản nghề thêu truyền thống ở Huổi Lèng
Văn hóa 08:43 25/12/2025Nằm ẩn mình giữa mây ngàn gió núi của xã Mường Tùng (Điện Biên), những phụ nữ Xạ Phang, ở bản Huổi Lèng đang nỗ lực “thắp sáng” một báu vật vô giá của dân tộc mình. Đó là di sản nghề làm giày thêu truyền thống, nơi từng đường kim mũi chỉ không chỉ dệt nên hoa văn rực rỡ, mà còn gìn giữ nguyên vẹn linh hồn, cốt cách và bản sắc của cả cộng đồng qua bao thế hệ.
Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước (Phần cuối)
Thời cuộc 23:37 24/12/2025Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, cách mạng công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững ổn định hiện có. Quan trọng hơn, đất nước phải chủ động tạo lập và củng cố một thế nước vững chắc, đủ khả năng thích ứng linh hoạt trước những cú sốc từ bên ngoài, đồng thời bảo đảm không gian phát triển an toàn, bền vững trong dài hạn.
"Báu vật sống" của điệu xòe cổ người Thái trắng ở lòng chảo Mường Lay
Văn hóa 09:41 24/12/2025Giữa lòng chảo Mường Lay (phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên), nơi “tụ thủy” của ba dòng chảy (sông Đà, Nậm Na và suối Nậm Lay), có một người phụ nữ Thái trắng miệt mài “ngược dòng” thời gian để đánh thức những di sản đang ngủ yên. Đó là nghệ nhân Lò Thị Lả, người đã dành hơn nửa thế kỷ để sưu tầm, chắp nối những mảnh ký ức về điệu xòe cổ từ thời “vua Thái” Đèo Văn Long, biến chúng thành tài sản vô giá cho thế hệ mai sau.




