Đang đi làm, người phụ nữ bị bắn trúng mặt

Linh Trần
17/02/2020 - 18:25
Đang đi làm, người phụ nữ bị bắn trúng mặt
Trong lúc đi làm, bệnh nhân bất ngờ trúng đạn từ súng tự chế. Do vết thương phức tạp, bệnh nhân được chuyển xuống BV Tai Mũi Họng TƯ.

Ngày 17/2, bác sĩ Trần Hữu Thắng, Trưởng khoa Cấp cứu (BV Tai Mũi Họng TƯ) cho biết, BV vừa cứu sống nữ Đ.M.S. (40 tuổi, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) bị đạn bắn vào mặt bằng súng tự chế.

Trước đó, bệnh nhân được chuyển xuống từ BV Đa khoa tỉnh Hà Giang trong tình trạng chấn thương vùng mặt, da. Bệnh nhân cho biết, ngày 11/2 khi đang đi làm nương thì bất ngờ trúng đạn từ súng tự chế vào vùng má trái. 

Sau tai nạn bệnh nhân tỉnh, chảy máu họng miệng, đau cột sống cổ và được đưa vào BV Hoàng Su Phì rồi chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Hà Giang cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương phức tạp nên bệnh nhân được chuyển xuống BV Tai Mũi Họng TƯ.

Đang đi làm, người phụ nữ bị súng tự chế bắn trúng mặt - Ảnh 1.

Hình ảnh viên đạn được bác sĩ lấy ra

Theo bác sĩ Thắng, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ thăm khám thấy bệnh nhân tỉnh, không sốt, da, niêm mạc hồng, tuyến giáp không to. Hình ảnh chụp CT cổ có dị vật cản quang ngang. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có dị vật thành sau họng nên chỉ định phẫu thuật lấy dị vật.

Theo đó, kíp mổ đã nội soi họng lấy ra dị vật là viên đạn nằm sát cột sống cổ bệnh nhân. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được đặt xông dạ dày để niêm mạc thành sau họng liền lại. Bác sĩ kết hợp dùng kháng sinh và chống viêm điều trị cho bệnh nhân.

Sau mổ 3 ngày, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định và được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang điều trị.

Theo bác sĩ Thắng, vết thương do đạn bắn thường hay chảy máu và có lỗ thủng ở chỗ đạn bắn vào trong cơ thể. Hậu quả của vết thương còn tùy thuộc diện tích của nó, chảy máu nhiều hay ít và có sự tổn thương của các cơ cấu thân thể do một hay nhiều viên đạn gây ra.

Trường hợp bị trúng đạn, người dân cần ngăn chảy máu bằng vải sạch rồi nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt; tuyệt đối không tìm cách tự lấy viên đạn ra bởi làm tăng nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm