Tags:

đô thị hóa

Gấu trúc khổng lồ có vẻ ngoài rất dễ thương, tại sao người xưa không thuần hóa làm thú cưng?

Gấu trúc khổng lồ có vẻ ngoài rất dễ thương, tại sao người xưa không thuần hóa làm thú cưng?

Gấu trúc khổng lồ hiện được coi là bảo vật quốc gia ở Trung Quốc, với thân hình mũm mĩm, đôi mắt to tròn và biểu cảm ngây thơ, nó đã chinh phục trái tim của người dân trên toàn thế giới.

Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Chính phủ nêu rõ, sẽ tăng đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, huy động mọi nguồn lực xã hội cùng tham gia đầu tư, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quá trình đô thị hóa...

Cận cảnh ngôi nhà "biết thở" giữa lòng đô thị

Cận cảnh ngôi nhà "biết thở" giữa lòng đô thị

Ngôi nhà với mặt tiền có tám cánh cửa trục xoay mang lại cảm giác như đang cử động, hít thở.

Giải pháp nào khắc phục tình trạng vừa thừa vừa thiếu giáo viên?

Giải pháp nào khắc phục tình trạng vừa thừa vừa thiếu giáo viên?

Cả nước thiếu trên 94.000 giáo viên các cấp nhưng đồng thời cũng vẫn cần giảm khoảng 45.000 người hưởng lương ngân sách trong ngành giáo dục. Giải bài toán khó này thế nào?

Thư Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Dân số Việt Nam

Thư Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Dân số Việt Nam

Ngày 25/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có Thư gửi ngành Dân số Việt Nam nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (26/12/1961-26/12/2021).

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam về công nghệ trong quản trị tài sản công

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam về công nghệ trong quản trị tài sản công

Vừa qua, Ngân hàng Thế giới, Cục Kinh tế liên bang Thụy Sỹ phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu ETH-Singapore, Khu Công nghệ phần mềm và Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế tuần hoàn đã tổ chức chuỗi tập huấn về ứng dụng UR-SCAPE, một công nghệ đột phá được kiến tạo để hỗ trợ lập kế hoạch và quản lý các thị trấn, thành phố và khu vực trong tiến trình đô thị hóa.

Indonesia: Hơn 230.000 người chết mỗi năm do ô nhiễm

Indonesia: Hơn 230.000 người chết mỗi năm do ô nhiễm

Theo báo cáo “Ô nhiễm và sức khỏe” vừa được GAHP công bố, Indonesia ghi nhận 232.974 trường hợp tử vong mỗi năm do ô nhiễm không khí, nguồn nước, đất và các dạng ô nhiễm khác.