Ông Nguyễn Chương Phát, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái:
Trong suốt gần 60 năm qua, có lẽ đây là cơn bão để lại hậu quả nặng nề nhất cho đoàn viên, người lao động ở Yên Bái. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang nỗ lực, cùng nhau đoàn kết, từng bước khắc phục những hậu quả nặng nề do thiên tai để lại.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tính đến hết ngày 16/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái thống kê sơ bộ, trên toàn địa bàn tỉnh có khoảng gần 5.000 hộ gia đình đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng. Trong đó, 8 gia đình có ĐV, NLĐ thiệt mạng do sập nhà, 43 gia đình ĐV bị sập nhà.
Ông Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái cho biết: "LĐLĐ tỉnh đã chủ động chỉ đạo các cấp công đoàn cùng địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai, hỗ trợ trong công tác phòng, chống bão lũ, động viên, thăm viếng kịp thời những đoàn viên thiệt mạng".
Với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", ngay sau khi xảy ra bão lũ, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng vào cuộc. Có phương án bố trí nơi ở và thông báo để ĐV, NLĐ và nhân dân bị ngập nhà, mất nhà đến tạm trú. Tiếp nhận, cung cấp thực phẩm thiết yếu đến ĐV, NLĐ, nhân dân bị chia cắt đảm bảo không có ĐV, NLĐ, nhân dân bị đói, khát, không có chỗ ở.
"Chúng tôi đã kịp thời cung cấp hàng hóa thiết yếu như sữa, mì tôm, xúc xích, áo phao, đèn pin, nước uống, bánh kẹo, gạo, bánh chưng, giò đến các huyện, thị, thành phố trao cho ĐV, NLĐ đang khó khăn. Đồng thời ủy quyền cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trao tận tay các gia đình đoàn viên người lao động gặp khó khăn bị ảnh hưởng do cơn bão số 3", ông Phát chia sẻ.
Đoàn viên, người lao động ở Yên Bái bị ảnh hưởng do mưa lũ sơ tán tại Nhà khách Công đoàn. Ảnh: Tạp chí Lao động - Công đoàn.
Đoàn viên Trịnh Thị Kim Chung, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái chia sẻ, "Hiện nay, 2 vợ chồng tôi ly thân, 2 con đang trong độ tuổi ăn học, hoàn cảnh rất khó khăn. Mẹ con tôi càng vất vả hơn khi đợt mưa lũ đi qua bị sạt taluy mất hết tài sản vật dụng gia đình. Giờ 3 mẹ con phải đi ở nhờ nhà bà ngoại. Ngay khi biết tin gia đình tôi bị ảnh hưởng do mưa lũ, Công đoàn cơ sở Công ty đã cử ĐV, NLĐ trong Công ty đến dọn dẹp và giúp đỡ gia đình tôi đến nơi ở mới. Hiểu được sự khó khăn vất vả của tôi, LĐLĐ TP Yên Bái đã đến thăm hỏi và tặng quà động viên tinh thần, giúp tôi vượt qua những khó khăn vươn lên trong cuộc sống".
Tổng hợp đến thời điểm hiện tại, LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận hơn 2,3 tỷ đồng, trong đó Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 2 tỷ, các đơn vị, tổ chức khác hơn 340 triệu đồng và 35,6 tấn hàng hóa gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như sữa, nước lọc, mì tôm, gạo, lương khô, bánh, thuốc,…; 3.000 suất bánh trung thu; 900kg hóa chất khử trùng;…
Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đối với những gia đình không may có ĐV, NLĐ bị thiệt mạng do mưa bão, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức đoàn thăm hỏi. Mỗi trường hợp được trao tặng 13 triệu đồng (trong đó 10 triệu từ Tổng LĐLĐ Việt Nam, 3 triệu từ LĐLĐ tỉnh Yên Bái).
Ông Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái (người thứ ba, từ phải sang) thăm hỏi, trao hỗ trợ cho gia đình 2 đoàn viên không may tử vong vì sạt lở đất tại xã Phú Thịnh (huyện Yên Bình).
Đối với trường hợp các gia đình ĐV, NLĐ bị sập nhà, hỏng nhà, nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, LĐLĐ tỉnh vẫn đang rà soát, tổng hợp. Trên cơ sở đó, sẽ trích kinh phí từ Quỹ Xã hội Công đoàn để xây nhà "Mái ấm Công đoàn" cho ĐV, NLĐ. Mọi năm, đối với trường hợp ĐV, NLĐ có nhà dột nát, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ, sẽ được Quỹ hỗ trợ 40 triệu đồng/căn nhà.
Còn năm nay, do những thiệt hại chưa từng có do bão số 3 gây ra, cộng với sự hỗ trợ thêm của rất nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nên sẽ có nhiều mức độ hỗ trợ khác nhau. Mức độ hỗ trợ đối với từng trường hợp căn cứ vào nguồn tiền hỗ trợ, mức độ thiệt hại nhà cửa, điều kiện hoàn cảnh của từng người. Cao nhất vào khoảng 80 triệu đồng, còn trung bình dao động từ 40-50 triệu đồng/căn nhà.
Ông Phan Văn Anh (người thứ 4, từ trái sang), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Yên Bái thăm, động viên gia đình đoàn viên Đỗ Thị Quỳnh Giang, có nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ ở phường Yên Ninh (TP Yên Bái).
Ngoài Quỹ Xã hội Công đoàn, riêng đối với những ĐV, NLĐ có nhà bị sập, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ hỗ trợ mỗi trường hợp 50 triệu đồng. "Chúng tôi sẽ vận dụng các nguồn lực để hỗ trợ tối đa cho các ĐV, NLĐ. Hỗ trợ sớm nhất để họ có kinh phí sửa nhà, xây lại nhà mới, sớm ổn định đời sống, quay trở lại sản xuất", ông Nguyễn Chương Phát bày tỏ.
Đã hơn 2 tuần trôi qua, kể từ khi bão số 3 đổ bộ vào Việt Nam, chiếc điện thoại của ông Nguyễn Chương Phát luôn hoạt động liên tục. Màu áo xanh công đoàn luôn có mặt ở mọi nơi để đưa ra những chỉ đạo, biện pháp ứng phó, đến công tác khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời.
Trực tiếp đi thăm các cán bộ, ĐV, NLĐ của mình bị ảnh hưởng bởi bão lũ, ông Phát nhiều lần không cầm nổi nước mắt. Có gia đình đoàn viên, một nhà 4 người đều thiệt mạng (hai vợ chồng, hai đứa con, trong đó đứa con bé mới chỉ được 2 tháng tuổi).
Một gia đình đoàn viên khác nhà bị sập, hai vợ chồng đều thiệt mạng, căn nhà tan hoang giữa ngổn ngang đất đá. Bốn đoàn viên khác ở một khu công nghiệp, nhà bị sập, cả bốn người đều tử vong.
Ông Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái thắp hương phúng viếng hai vợ chồng đoàn viên - Vũ Đức Ngọc (1992), Hồ Thị Dinh (SN 1995), tử vong do sạt lở đất ở xã Lương Thịnh (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).
Với những trường hợp may mắn không có thiệt hại về người, thì thiệt hại về tài sản cũng rất lớn, toàn bộ tài sản bao nhiêu năm tháng lao động tích cóp đều bị nước lũ nhấn chìm, hỏng. Còn về các doanh nghiệp, có nhiều đơn vị hiện nay vẫn chưa đi vào sản xuất được, toàn bộ máy móc, thiết bị đều bị ngập trong nước, thiệt hại cũng rất vô cùng, và đều ảnh hưởng trực tiếp đến công ăn việc làm của ĐV, NLĐ.
Thương lắm, anh ạ! Tôi năm nay đã gần 30 năm công tác công đoàn rồi, nhưng chưa bao giờ tôi thấy thiệt hại do thiên tai gây ra lại nặng nề đối với cán bộ, ĐV, NLĐ trên địa bàn tỉnh đến vậy. Phải nói, có những lúc, mình không thể mô tả nổi cái cảm xúc của mình khi tiếp cận với thiệt hại lớn đến nhường ấy".
Ông Nguyễn Chương Phát
Ngừng lời, ông Phát nói tiếp, "Bằng trách nhiệm của bản thân, tôi cũng đã cố gắng làm đủ mọi cách, huy động tối đa mọi nguồn lực. Làm sao để có những hỗ trợ kịp thời, tốt nhất đến với các cán bộ, ĐV, NLĐ bị thiệt hại, ảnh hưởng".
Máy móc bị ngập nước, hỏng hóc tại Công ty TNHH Quốc tế Vina KLF (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).
Đối với các doanh nghiệp, công ty bị ảnh hưởng do bão số 3, LĐLĐ tỉnh Yên Bái đang tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Yên Bái sớm có những chính sách như giãn thuế, giảm thuế, gia hạn nộp thuế, cũng như các nghĩa vụ khác của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho ĐV, NLĐ.
Cũng trong thời điểm này, khi mà công tác khắc phục sau bão lũ vẫn còn nhiều khó khăn, LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã huy động hàng vạn lượt ĐV, NLĐ ở các huyện, thị xã bị ảnh hưởng, hoặc ít bị ảnh hưởng tham gia công tác dọn vệ sinh môi trường. Đồng thời khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, san gạt bùn đất trên đường, hành lang, bồn cây,.. tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề như TP Yên Bái,…
Trên các tuyến đường huyết mạch của Yên Bái đi các huyện, các tỉnh thành khác như Quốc lộ 32, Quốc lộ 70,… hàng ngàn ĐV, NLĐ cũng đang ngày đêm san gạt, vận chuyển khối lượng đất đá bị sạt lở, luôn đảm bảo đường được thông suốt, an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Cũng qua đây, công tác cứu trợ, vận chuyển hàng hóa cho địa bàn chịu thiệt hại nặng nề như: Các huyện Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên,… được đảm bảo kịp thời, nhanh chóng hơn.
Nữ công nhân ngành xây dựng trực đêm, đảm bảo công tác san gạt đất đá sạt lở, thông đường trên đoạn Km43, Quốc lộ 70, tỉnh Yên Bái.
"Để Yên Bái trở lại xanh - sạch - đẹp như trước đây, chắc còn phải mất nhiều thời gian nữa. Riêng tại TP, các lực lượng thu gom rác thải cũng đang làm việc cật lực cả ngày lẫn đêm. Nhưng lượng bùn đất, rác thải tồn đọng là rất lớn, nên trước mắt chúng tôi ưu tiên tập trung dọn dẹp ở trường học, bệnh viện,… đảm bảo tiến độ năm học mới và công tác khám chữa bệnh cho người dân", ông Phát chia sẻ.
Cũng nhân dịp này, ông Phát gửi lời động viên đến gần 44.000 ĐV, NLĐ trên toàn tỉnh Yên Bái, "Chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao, vượt qua mọi khó khăn, thách thức do thiên tai để lại. Chúng ta sẽ sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong thời gian tới".
Thực hiện: Trường Hùng
Ảnh: Trường Hùng, LĐLĐ tỉnh Yên Bái, Tạp chí Lao động - Công đoàn
Nỗ lực “thắp sáng” di sản nghề thêu truyền thống ở Huổi Lèng
Văn hóa 08:43 25/12/2025Nằm ẩn mình giữa mây ngàn gió núi của xã Mường Tùng (Điện Biên), những phụ nữ Xạ Phang, ở bản Huổi Lèng đang nỗ lực “thắp sáng” một báu vật vô giá của dân tộc mình. Đó là di sản nghề làm giày thêu truyền thống, nơi từng đường kim mũi chỉ không chỉ dệt nên hoa văn rực rỡ, mà còn gìn giữ nguyên vẹn linh hồn, cốt cách và bản sắc của cả cộng đồng qua bao thế hệ.
Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước (Phần cuối)
Thời cuộc 23:37 24/12/2025Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, cách mạng công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững ổn định hiện có. Quan trọng hơn, đất nước phải chủ động tạo lập và củng cố một thế nước vững chắc, đủ khả năng thích ứng linh hoạt trước những cú sốc từ bên ngoài, đồng thời bảo đảm không gian phát triển an toàn, bền vững trong dài hạn.
"Báu vật sống" của điệu xòe cổ người Thái trắng ở lòng chảo Mường Lay
Văn hóa 09:41 24/12/2025Giữa lòng chảo Mường Lay (phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên), nơi “tụ thủy” của ba dòng chảy (sông Đà, Nậm Na và suối Nậm Lay), có một người phụ nữ Thái trắng miệt mài “ngược dòng” thời gian để đánh thức những di sản đang ngủ yên. Đó là nghệ nhân Lò Thị Lả, người đã dành hơn nửa thế kỷ để sưu tầm, chắp nối những mảnh ký ức về điệu xòe cổ từ thời “vua Thái” Đèo Văn Long, biến chúng thành tài sản vô giá cho thế hệ mai sau.
Những mô hình làm nên dấu ấn của Hội LHPN tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
Giới & Phát triển 14:21 21/12/2025Trong hành trình đổi mới và phát triển, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã để lại dấu ấn đậm nét bằng những mô hình hoạt động sát thực tiễn, chạm tới nhu cầu của phụ nữ ở từng địa bàn.
Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước (Phần 4)
Thời cuộc 20:01 19/12/2025Trong khi thế nước đang từng bước được nâng lên và lòng dân về cơ bản ổn định, đất nước ta đồng thời phải đối diện với những thách thức “kép”, vừa mang tính toàn cầu, vừa mang tính nội tại. Việc nhận diện đầy đủ, phân tích sâu sắc và chủ động ứng phó với các thách thức này sẽ quyết định khả năng Việt Nam giữ vững ổn định, củng cố thế nước và bồi đắp lòng dân trong giai đoạn phát triển mới.
Lễ cúng bến nước của người M’Nông hồi sinh giữa đại ngàn Đam Rông
Văn hóa 08:06 17/12/2025“Lễ cúng bến nước” của đồng bào M’Nông tại xã Đam Rông 4 - Lâm Đồng đã được phục dựng hoành tráng, mang đậm bản sắc và linh thiêng vào sáng ngày 16/12/2025. Đây chính là thành quả đầy đầy ý nghĩa phát xuất từ khát khao tìm lại những giá trị văn hóa lâu đời đã và đang mai một dần của bà con người M’Nông cùng với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Cục Văn hóa các Dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và chính quyền địa phương.
Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước (phần 3)
Thời cuộc 09:04 12/12/2025Trong tư duy phát triển hiện đại, lòng dân không chỉ là yếu tố chính trị - xã hội, mà là nguồn lực chiến lược, là "sức mạnh mềm" có vai trò quyết định trong tạo lập thế nước và trong việc duy trì ổn định - phát triển bền vững.
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Tầm nhìn dài hạn, khát vọng lớn
Giới & Phát triển 17:04 09/12/2025Trước thềm Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, bà Đào Thị Hòa, Ủy viên BCH TƯ Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình chia sẻ về mục tiêu, nhiệm vụ, kỳ vọng của phụ nữ Ninh Bình trong nhiệm kỳ 2025-2030.





















