Đổi mới phương thức hoạt động Hội, không chạy theo thành tích

26/02/2016 - 18:00
Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa tại Đại hội phụ nữ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai ngày 26/2/2016. Đây là đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa (bên trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội điểm cấp cơ sở tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Hội LHPN xã Xuân Tâm hiện có 4.702 hội viên sinh hoạt tại các Chi hội. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN xã Xuân Tâm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn mục tiêu bình đẳng giới với xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Phấn đấu có 85% cán bộ, hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; 87% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch”; 90% chi hội đạt trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đối với phong trào phụ nữ và tổ chức Hội; đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội LHPN xã Xuân Tâm trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong giai đoạn tới, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa yêu cầu Hội LHPN xã tiếp tục triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tích cực vận động các hội viên học tập rèn luyện các phẩm chất đạo đức của người phụ nữ trong thời đại mới “Tự trọng, tự tin, trung hậu, đảm đang”; phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, chung lòng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh...
Về phương thức hoạt động, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đề nghị Hội LHPN xã Xuân Tâm cần bám sát tình hình thực tế, thế mạnh của địa phương mình nhằm xây dựng được những mô hình hay, những cách làm mới, phù hợp với khả năng của phụ nữ địa phương; có số liệu, so sánh kết quả thực hiện với đầu nhiệm kỳ; cần đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động Hội, không chạy theo số lượng, thành tích… 

Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đề nghị Hội LHPN tỉnh Đồng Nai và Hội LHPN xã Xuân Tâm cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn hội viên thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong tổ chức Hội nhằm phát hiện, giới thiệu nguồn nhân sự nữ tiêu biểu, đủ năng lực, đức tài để tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, phấn đấu tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp đạt 35%; đảm bảo tỉ lệ cao về số cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện đi bỏ phiếu bầu cử, góp phần đạt ít nhất 30% nữ trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

BCH Hội LHPN xã Xuân Tâm, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cùng lãnh đạo TW Hội LHPNVN, Hội LHPN tỉnh Đồng Nai tại Đại hội.
Đại hội đã bầu ra 13 đại biểu vào BCH Hội LHPN xã Xuân Tâm, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm