Đưng K’Nớ: Đa dạng hoạt động giúp phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Minh Trang - Hoài Thương. Ảnh: ST
08/12/2022 - 17:19
Đưng K’Nớ: Đa dạng hoạt động giúp phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Phụ nữ dân tộc thiểu số với nghề dệt thổ cẩm

Các mô hình sinh kế được triển khai một cách đa dạng, hiệu quả đã góp phần giúp cho đời sống của hội viên, phụ nữ đồng bào dân tộc trên địa bàn xã Đưng K’Nớ (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) ngày càng được nâng cao.

Đưng K'Nớ là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, với 599 hộ với 2.459 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 90%; hộ nghèo và cận nghèo chiếm 52,4%.

Đời sống bà con chủ yếu phụ thuộc vào hoạt động sản xuất nông nghiệp bằng các loại cây trồng hằng năm như lúa, ngô, đậu, rau… và những cây trồng lâu năm như cà phê, cây ăn quả. Chăn nuôi tập trung chủ yếu vào đàn bò, dê, heo, gia cầm. Chính vì vậy, đời sống của người dân phần lớn phụ thuộc vào mùa vụ, hầu hết mọi chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào vụ thu hoạch cà phê.

Đưng K’Nớ: Đa dạng hoạt động giúp phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 90% dân số xã Đưng K'Nớ

Theo Hội LHPN xã Đưng K'Nớ, với một xã chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số tôn giáo sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp là chính. Những năm trước đây đời sống vật chất và tinh thần của người dân còn gặp nhiều khó khăn do chưa biết cách sắp xếp cuộc sống gia đình, chưa biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nên năng suất chất lượng sản phẩm làm ra thấp, nhận thức của bà con còn nhiều hạn chế.

Bên cạnh đó, nhiều hủ tục tập quán lạc hậu vẫn còn tồn tại, một bộ phận chị em mang tư tưởng tự ti, mặc cảm không chịu phấn đấu vươn lên, tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 còn nhiều, rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi mất mỹ quan, tình trạng phá rừng lấn chiếm đất rừng làm nương làm rẫy, tảo hôn hôn nhân cận huyết vẫn còn xảy ra...

Đưng K’Nớ: Đa dạng hoạt động giúp phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - Ảnh 2.

Nhiều mô hình sinh kế giúp người dân phát triển kinh tế được triển khai hiệu quả

Nhận thấy được những bất cập trên, trong thời gian qua, được sự quan tâm hướng dẫn và chỉ đạo của Hội LHPN cấp trên cùng cấp uỷ chính quyền địa phương, Hội phụ nữ xã Đưng K'Nớ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến hội viên phụ nữ trên địa bàn thông qua việc tập hợp thu hút chị em tham gia sinh hoạt các mô hình thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, Hội Phụ nữ xã đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ chị em giúp nhau phát triển kinh tế gia đình bằng việc phát động các phong trào, cuộc vận động như "Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo", giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, xây dựng mô hình chi hội tập trung giúp 1 đến 2 chị thoát nghèo.

Đưng K’Nớ: Đa dạng hoạt động giúp phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - Ảnh 3.

Diện mạo xã Đưng K'Nớ ngày một khởi sắc

Đồng thời, còn triển khai mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vận động đóng góp quỹ mái ấm tình thương, giúp nhau bằng ngày công lao động, cây con giống, ngành nghề truyền thống "Dệt thổ cẩm" được duy trì.

Hội cũng đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho chị em vay vốn để đầu tư sản xuất với tổng dư nợ hơn 13 tỷ đồng cho 202 chị vay. Ngoài ra, còn ận động hội viên tham gia các lớp tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho hội viên được giao lưu học hỏi tham quan học tập các mô hình, các gương điển hình làm kinh tế giỏi của các đơn vị bạn để học hỏi và áp dụng làm theo phù hợp.

Hàng năm đề xuất Hội LHPN cấp trên hỗ trợ xây dựng và sửa chữa mái ấm tình thương cho các gia đình hội viên dân tộc thiểu số, tôn giáo nghèo, khó khăn với số tiển 15- 50 triệu đồng/căn nhà. Bên cạnh đó, còn trao tặng các phần quà cho cán bộ hội, con em cán bộ Hội vượt khó từ quỹ nghĩa tình cán bộ Hội với số tiền 500.000 đồng/phần.

Đưng K’Nớ: Đa dạng hoạt động giúp phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - Ảnh 4.

Hội nghị truyền thông về Dự án 8 và Đề án 938 tại xã Đưng K’Nớ

Theo Hội LHPN xã Đưng K'Nớ, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động và triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế nên nhận thức của người dân trên địa bàn xã nói chung đã được nâng lên rõ rệt, chị em tin tưởng chủ trương đường lối của Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí; giữ gìn, bảo tồn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc.

Xã Đưng K'Nớ có 3 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn theo quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Uỷ Ban dân tộc với 862 hộ, 3.212 nhân khẩu được thụ hưởng các chính sách thuộc Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: 2021-2025.

Theo Hội LHPN huyện Lạc Dương, việc triển khai thực hiện Dự án 8 tại xã Đưng K’Nớ sẽ giúp hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, thúc đẩy chị em vùng dân tộc chủ động tham gia các hoạt động xã hội một cách mạnh mẽ, tích cực hơn. Đồng thời bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em, tạo điều kiện về nguồn lực để thực hiện tốt hơn công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong giai đoạn hiện nay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm