Gã đàn ông 27 tuổi đổ lỗi cho bé gái 14 tuổi rủ rê vào khách sạn

Đinh Thu Hiền
20/08/2020 - 21:33
Gã đàn ông 27 tuổi đổ lỗi cho bé gái 14 tuổi rủ rê vào khách sạn

Ảnh: Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cung cấp

Bị cáo vòng vo, trả lời mâu thuẫn trước tòa và đổ lỗi cho nạn nhân đã chủ động rủ rê nhằm né tội.

Hôm nay, 20/8, TAND huyện Bình Chánh, TPHCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Quang, 27 tuổi, ngụ Hậu Giang, về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Nạn nhân là Nguyễn Thị B., sinh năm 2005, ngụ tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh TPHCM.

Phiên tòa đã được xét xử kín. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu Nguyễn Thị B. Tại phiên tòa, theo luật sư Nữ, "Nguyễn Ngọc Quang trả lời vòng vo, thay đổi lời khai trước tòa nhiều lần. Đầu tiên, thì Quang khai chỉ đưa B. vào khách sạn nghỉ chứ không làm gì. Đến khi HĐXX đưa ra các lời khai ở CQĐT thì Quang có thừa nhận hành vi giao cấu với B., tuy nhiên nói rằng trên đường từ chỗ nhậu về nhà B., thì B. chủ động rủ Quang vào khách sạn. Quang lại còn khai B. đã trả tiền khách sạn. Khi bị bác bỏ vì không có chứng cớ thì Quang lại nói lúc làm quen, B. nói rằng mình đã 17 tuổi nên không biết tuổi thật của nạn nhân".

Đưa bé gái 14 tuổi vào khách sạn, thủ phạm đổi lỗi cho nạn nhân rủ rê - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Quang tại tòa. Ảnh: Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cung cấp

Tại tòa hôm nay còn thêm tình tiết, camera tại nhà nghỉ cho thấy sau khi Quang đưa bé gái vào phòng nghỉ, thì đã lấy từ trong xe gắn máy ra 2 lọ thuốc. Quang thừa nhận đó là thuốc tăng cường sinh lý, nhưng lại nói rằng chỉ là 2 hộp thuốc không.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho rằng, với cách khai tại tòa ngày hôm nay cho thấy bị cáo hoàn toàn không ăn năn, hối cải, luôn tự bao biện hành vi của mình để né tội. Khi thấy không thể không thừa nhận thì lại chuyển sang cách chống chế khác. "Với đề nghị mức án của Viện KSND Bình Chánh từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, tôi cho rằng đây là mức án quá nhẹ, không đủ tính chất răn đe với việc dụ dỗ, quan hệ tình dục với trẻ dưới 16 tuổi của tội phạm. Tôi đề nghị HĐXX xem xét bị cáo nhận mức phạt 4-5 năm tù để mang tính giáo dục, răn đe", luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết.

Sau thời gian nghị án, HĐXX đã thông báo do vụ án còn nhiều tình tiết phức tạp, cần được làm rõ nên quyết định nghị án kéo dài. TAND Bình Chánh dự kiến tuyên án vào ngày 27/8.

Theo cáo trạng, vào ngày 17/11/2019, Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Thị B., sinh năm 2005 cùng vài công nhân làm chung xưởng có cuộc liên hoan. Sau khi tàn tiệc, Quang đưa B. về nhà xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Khi đi ngang qua nhà nghỉ N.H, Quang rủ B. vào nhà nghỉ chơi thì B. đồng ý. Tại đây, Quang đã quan hệ tình dục với B.

Trên đường về, B. bị xỉu nên phải dựa vào lưng Quang. Sau khi chở B. tới nhà, Quang gặp bà Nguyễn Thị Thơm, mẹ ruột của B. Quang đã bế B. vào giường trong nhà nằm, rồi chạy xe về. Thấy bên ngoài quần của B. có tinh dịch, bà Thơm nghi ngờ B. bị xâm hại tình dục nên ngày 18/11/2019 chở B. tới Bệnh viện Bình Tân khám, được chẩn đoán bị đụng giập cơ quan sinh dục ngoài. Bà Thơm sau đó tới Công an xã Vĩnh Lộc B trình báo. Vụ việc được chuyển lên Công an huyện Bình Chánh.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Quang khai nhận có quan hệ tình dục với B., cả 2 có quan hệ tình cảm từ trước. Nguyễn Thị B. tự nguyện quan hệ tình dục với Quang. Theo cáo trạng, lời khai của Quang phù hợp với lời khai của bà chủ phỏng nghỉ N.H và camera tại nhà để xe trong nhà nghỉ.

Tuy nhiên, em Nguyễn Thị B. đã khai rằng khi Quang chở về thì thấy mệt, nóng trong người, mắt mờ đi và sau đó không biết gì. Tới lúc tỉnh dậy thì thấy Quang đang dìu xuống cầu thang đi về rồi không biết việc gì nữa. Cũng theo lời khai của B, từ trước tới nay B. không quan hệ với ai và cũng không có tình cảm với Quang.

Viện KSND huyện Bình Chánh đã kết luận, đây là vụ án "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi"'. Bị can đã có hành vi quan hệ tình dục với Nguyễn Thị B. khi B. mới có 14 tuổi 10 tháng 15 ngày. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Vụ án này đã được dư luận quan tâm vì sự khác nhau giữa tuổi giám định và tuổi thật của nạn nhân. Giấy khai sinh của bé Nguyễn Thị B. ghi ngày 2/1/2005. Tuy nhiên Cơ quan CSĐT vẫn đưa đi giám định lại tuổi. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đã ra thông báo Kết luận giám định số 157A, cho biết, quá trình khám lâm sàng và kết quả cận lâm sàng chứng tỏ hiện tại bé B. có độ tuổi từ trên 17 đến gần 17 tuổi 6 tháng

Gia đình nạn nhân kiến nghị, truyền thông vào cuộc. Tại Bản Kết luận giám định lại số 37.B/ĐT.19-20 ngày 11/3/2020 của Trung tâm Pháp y TPHCM về độ tuổi đối với cháu Nguyễn Thị B, sinh năm 2005, cho biết, vào ngày 17/11/2019, B. có độ tuổi trên 14 tuổi 9 tháng, dưới 15 tuổi 4 tháng. 

Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc diễn tiến mới của vụ án này

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm