Gia hạn thẻ BHYT của người được hỗ trợ hết tháng 6/2016

04/01/2016 - 12:47
Đó là 5 nhóm đối tượng chính sách với tổng số khoảng 16,2 triệu người do Ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) chưa kịp cấp thẻ BHYT 2016.
Ông Nguyễn Minh Thảo - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, đến ngày 15/12/2015, vẫn còn 5 nhóm đối tượng chính sách với tổng số khoảng 16,2 triệu người do Ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT chưa được cấp thẻ lại BHYT. Do đó, Chính phủ quyết định cho phép tiếp tục cấp thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng này đến hết ngày 30/6/2016 để bảo đảm các quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng này. 

Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng



5 nhóm đối tượng này gồm người thuộc hộ gia đình nghèo, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và người sinh sống ở xã đảo, huyện đảo.

“Các nhóm đối tượng này sẽ không gặp khó khăn gì khi đi khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT của năm 2015” ông Nguyễn Minh Thảo, khẳng định.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, hết năm 2015, cả nước có khoảng gần 70 triệu người, tương đương khoảng gần 76% tham gia BHYT.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm