Giá khẩu trang tăng nhanh

Anh Quân
27/07/2020 - 13:23
Giá khẩu trang tăng nhanh
Giá khẩu trang 'nhảy' theo thông tin công bố từng ca nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng khiến cả người mua, người bán đều choáng váng.

Giá tăng theo giờ

"Quen thân với chủ xưởng, mới tháng trước thôi còn hỗ trợ xưởng giải cứu hàng ngàn hộp khẩu trang, nên tôi luôn tin tưởng xưởng đủ nguồn hàng, giá ổn định để cung cấp cho mình nhưng không phải vậy"- chị Đào Thanh Hằng (phố Định Công, Hà Nội) than thở. Sáng 26/7, xưởng báo giá 2,5 triệu đồng/thùng 50 hộp khẩu trang y tế. Cam kết giao 10 thùng/lần. Nhưng chỉ 2 tiếng sau, xưởng báo lại, giá tăng lên 3 triệu đồng/thùng, chỉ giao tối đa 3 thùng một lần và phải thanh toán hết tiền mới đặt được hàng.

Không yên tâm, chị Hằng tự chạy xe xuống xưởng may khẩu trang. Ở đấy đã có hơn chục mối buôn khẩu trang ngồi người đợi sẵn, được thùng nào, tranh nhau lấy luôn thùng đó. Thị trường khẩu trang "nóng" không thua gì thị trường vàng. Chị Hằng cho biết, cảnh tranh giành nhau ngay từ xưởng đang bắt đầu lặp lại giống như thời điểm đầu mùa dịch.

Giá bán sỉ khẩu trang y tế ngay từ xưởng đã tăng cao. Trên thị trường bán lẻ, ngay khi thông tin về ca nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng được công bố, đã xảy ra hiện tượng tăng giá khẩu trang y tế. Tại Hà Nội, các hiệu thuốc đang bán khẩu trang y tế ở mức từ 70.000 đồng đến 80.000 đồng/hộp, tăng gấp 2 lần. Trên chợ online, giá khẩu trang y tế tăng ít nhất là 30.000 đồng/hộp, giá bán ở mức gần 100.000 đồng/hộp.

Giá khẩu trang tăng nhanh hơn giá vàng  - Ảnh 1.

Người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ để mua khẩu trang đảm bảo chất lượng

Hãy là người tiêu dùng thông thái

Không chỉ khẩu trang y tế tăng giá, các loại khẩu trang vải cũng đang được chào bán với mức giá "té nước theo mưa". Loại khẩu trang vải kháng khuẩn trước đây chỉ có giá 7.000 đồng đến 9.000 đồng/chiếc hiện được bán với giá 15.000 đồng - 17.000 đồng/chiếc. Nhân cơ hội này, các loại khẩu trang vải tơ tằm, khẩu trang vải sợi tre, khẩu trang vải lụa, khẩu trang vải được gắn mác xuất Mỹ, xuất EU... cũng được chào bán với giá từ 35.000 đồng đến 85.000 đồng/chiếc.

Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Nhu cầu mua sắm khẩu trang và các sản phẩm phòng chống dịch của người tiêu dùng tăng lên. Tuy nhiên, hơn lúc nào hết, người tiêu dùng cần phải trở thành những người tiêu dùng thông thái, tỉnh táo khi mua sắm và mua đủ dùng. Không nên chạy theo phong trào, tại điều kiện cho những kẻ lợi dụng dịch bệnh trục lợi găm hàng, tăng giá hàng hóa... hoạt động như hiện tượng đã xảy ra trong đầu mùa dịch. Bởi lúc đó, chính hầu bao của bạn sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm