Gia Lai: Phụ nữ Vân Canh đẩy lùi thói quen hút thuốc lá ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhiều người dân đồng bào dân tộc thiểu số có thói quen hút thuốc lá. Ảnh minh họa
Trước thực trạng tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới và đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, Hội LHPN xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều cách làm linh hoạt, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành và cải thiện sức khỏe cộng đồng.
Chị Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vân Canh, Chủ tịch Hội LHPN xã Vân Canh đã có những chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam về vai trò của Hội LHPN trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá:
- Thưa chị, trong điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn, đặc biệt là tỷ lệ hút thuốc ở nam giới và đồng bào dân tộc còn cao, Hội LHPN xã Vân Canh đã có những cách làm nào phù hợp với thực tế để nâng cao nhận thức người dân?
- Chị Trần Thị Hương: Trước hết, chúng tôi chú trọng công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, họp thôn, họp làng, gắn với lồng ghép nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào các hoạt động cộng đồng.
Bên cạnh đó, Hội cũng phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong cộng đồng để làm gương và vận động người dân bỏ thuốc.

Hội LHPN xã Vân Canh tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội
Đồng thời, chúng tôi kết hợp mời ngành y tế tổ chức các buổi tư vấn, truyền thông lưu động, cung cấp thông tin về tác hại thuốc lá và lợi ích của việc sống không khói thuốc. Nhờ vậy, bà con nhân dân cũng đã hạn chế hơn trước. Trước đây, số người hút thuốc khá nhiều, 10 người thì hết 8 người hút thuốc.
- Hội LHPN xã Vân Canh có xây dựng mô hình điểm, câu lạc bộ hay nhóm nòng cốt nào để tuyên truyền về tác hại thuốc lá không? Hiệu quả của các mô hình đó ra sao, thưa chị?
- Chị Trần Thị Hương: Ngoài công tác tuyên truyền vận động, Hội còn tổ chức thành lập mô hình điểm như Câu lạc bộ "Phụ nữ không hút thuốc lá" ở làng Canh Thành và Canh Lãnh. Câu lạc bộ có hơn 200 thành viên là hội viên, phụ nữ.
Hội cũng phối hợp với các ngành chức năng thành lập "Cơ quan, đơn vị không khói thuốc" tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã.
Nhóm hội viên nòng cốt tại các chi hội là lực lượng thường xuyên đi đầu đến từng hộ gia đình vận động, chia sẻ câu chuyện thực tế. Việc này giúp hội viên, phụ nữ nói riêng, bà con nhân dân nói chung hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường, từ đó hạn chế hút thuốc.
Đặc biệt, nhóm người vợ, người mẹ cũng là nhân tố giúp Hội trong việc vận động chồng, con không hút thuốc lá. Mục đích là tạo môi trường lành mạnh, góp phần nâng cao ý thức của người dân, từng bước thay đổi thói quen hút thuốc trong cộng đồng, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhờ triển khai đồng bộ và phù hợp với điều kiện thực tế của xã, các mô hình này đã tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành vi của người dân. Nhiều hộ gia đình hội viên, phụ nữ cam kết không hút thuốc trong nhà, không hút nơi công cộng. Môi trường sống trở nên sạch, lành mạnh hơn; sức khỏe cộng đồng được cải thiện đáng kể. Hiện nay, đối với hội viên phụ nữ thì chỉ còn khoảng 2-3% người còn sử dụng thuốc lá, chủ yếu là người già, lớn tuổi.
- Hội LHPN xã Vân Canh có gặp khó khăn gì trong việc tuyên truyền phòng chống thuốc lá tại vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không và có cách nào để khắc phục?
- Chị Trần Thị Hương: Trong quá trình tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá tại vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Hội gặp không ít khó khăn.
Trước hết, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế. Nhiều người vẫn coi việc hút thuốc là thói quen bình thường, thậm chí là nét giao tiếp trong sinh hoạt cộng đồng. Nhiều người có thói quen hút thuốc để giảm áp lực trong công việc. Đặc biệt, đường xá xa xôi, đi lại khó khăn nên công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên.
Để khắc phục, Hội đã linh hoạt áp dụng nhiều giải pháp phù hợp với đặc thù địa phương. Cụ thể, Hội phối hợp với già làng, trưởng thôn/làng, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số. Tuyên truyền thường xuyên, liên tục giúp người dân dễ hiểu, dễ tiếp thu hơn.

Hội LHPN xã Vân Canh tăng cường các hình thức truyền thông trực quan tại các buổi sinh hoạt chi hội
Đồng thời, tăng cường các hình thức truyền thông trực quan, như pano, áp phích, tiểu phẩm sân khấu, để nội dung tuyên truyền trở nên sinh động, gần gũi.
Bên cạnh đó, Hội còn kết hợp lồng ghép nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào các buổi sinh hoạt chi hội, cuộc họp thôn, hay các chương trình vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Nhờ vậy, công tác tuyên truyền đã dần đi vào chiều sâu, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của người dân nói chung, hội viên, phụ nữ nói riêng, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Canh Giao.
- Xin chị cho biết, Hội LHPN xã Vân Canh đã phát huy vai trò của hội viên phụ nữ như thế nào trong việc vận động chồng, con, người thân từ bỏ thuốc lá, đặc biệt ở những địa bàn khó tiếp cận?
- Chị Trần Thị Hương: Như đã trao đổi ở lúc đầu, Hội luôn xác định phụ nữ là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động. Hội LHPN xã Vân Canh đã phát huy mạnh mẽ vai trò của hội viên, phụ nữ trong việc vận động chồng, con và người thân từ bỏ thuốc lá, nhất là ở địa bàn thôn/làng trong xã.
Cụ thể, Hội đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, cung cấp kiến thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân và gia đình. Từ đó, giúp chị em hiểu rõ và trở thành "tuyên truyền viên trong mỗi gia đình".
Nhiều hội viên đã chủ động nhắc nhở, khuyên bảo người thân giảm và bỏ thuốc. Đồng thời, các chị nêu gương cam kết gia đình không khói thuốc, tạo môi trường sống trong lành, an toàn cho con trẻ.
Nhờ sự kiên trì, linh hoạt của các hội viên, nhiều gia đình đã cam kết và duy trì được thói quen sống không khói thuốc. Điều này góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và hình thành nếp sống văn minh, lành mạnh.
Trân trọng cảm ơn chị!