Gia tăng người vô sinh và hiếm muộn

11/08/2015 - 08:57
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, tỉ lệ vô sinh, hiếm muộn ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ của Việt Nam là 7,7%, với khoảng 1 triệu cặp gặp khó khăn khi muốn sinh con.
Số ca hiếm muộn tăng mạnh
Tại hành lang của Trung tâm Hỗ trợ và Chăm sóc sức khỏe sinh sản (Bệnh viện Phụ sản TƯ), hàng chục cặp vợ chồng đang chờ đến lượt khám. Ngồi ở góc hành lang, chị Lê Thị Hương (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) mặt buồn rười rượi. Vợ chồng chị Hương kết hôn năm 2003 nhưng đến nay vẫn chưa có con. Đi khám, các bác sĩ cho biết nguyên nhân là do chị. Dù vậy, chị vẫn nuôi hy vọng. Gần chục năm qua, vợ chồng chị vất vả ngược xuôi tìm thầy, tìm thuốc. Chạy chữa khắp nơi, từ bệnh viện công đến bệnh viện tư nhưng chưa một lần chạm được đến niềm hy vọng.

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, chính lối sống thiếu khoa học của giới trẻ cũng đẩy những ca vô sinh, hiếm muộn tăng vọt

Theo TS Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, với phụ nữ, nguyên nhân vô sinh có thể do bệnh lý (u xơ tử cung, dị dạng tử cung, buồng trứng đa nang…); nạo phá thai không an toàn, viêm nhiễm đường sinh dục… Còn với nam giới, vô sinh có thể do bất thường về số lượng và chất lượng tinh trùng, rối loạn quá trình sinh trưởng của tinh trùng. Hiện số lượng người vô sinh gia tăng, bên cạnh các nguyên nhân trên, còn do lối sống thiếu khoa học, môi trường ô nhiễm. Tỉ lệ vô sinh và hiếm muộn gia tăng còn do hiện nay nhiều người kết hôn muộn và sau xây dựng gia đình thì “kế hoạch”, sử dụng thuốc tránh thai nên gặp khó khăn khi muốn có con.
Cũng theo TS Lê Vương Văn Vệ, số cặp vợ chồng hiếm muộn đến khám tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn ngày càng tăng. Cách đây khoảng 10 năm, mỗi tuần chỉ có vài ca đến tư vấn hiếm muộn thì nay mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận gần 50 lượt bệnh nhân.

Thắp niềm hy vọng
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến, trước đây điều trị vô sinh ở Việt Nam thường tập trung vào phẫu thuật nội soi và bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Tuy nhiên, tỉ lệ thành công của các kỹ thuật này không cao. Nhằm khắc phục tình trạng đó, hiện nay nhiều bệnh viện đã triển khai các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến như: Dùng thuốc hỗ trợ sinh sản, thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm, tiêm “con giống” vào bào tương trứng, nuôi trưởng thành trứng trong ống nghiệm rồi thụ tinh… Bên cạnh đó, nhiều bệnh viện đã thực hiện thành công các kỹ thuật để xử lý những sự cố ở buồng tử cung, chọc hút tinh trùng từ mào tinh để điều trị vô sinh, hiếm muộn.


Để hạn chế nguy cơ hiếm muộn, nam nữ không nên kết hôn quá muộn, hạn chế sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp, tránh viêm nhiễm…

Nhờ áp dụng những kỹ thuật trên nên nhiều cặp vợ chồng trục trặc trong đường con cái đã tìm được niềm vui làm cha mẹ. Những cặp vợ chồng kết hôn và quan hệ tình dục bình thường, không áp dụng các biện pháp tránh thai trong 1 năm mà chưa có “tin vui”, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và điều trị. Bên cạnh đó, để hạn chế nguy cơ hiếm muộn, theo các chuyên gia y tế, nam nữ không nên kết hôn quá muộn, sau khi cưới thì nên có con ngay; hạn chế dùng thuốc tránh thai khẩn cấp; tránh viêm nhiễm đường sinh dục... Khi gặp vấn đề về sinh sản, các cặp vợ chồng có thể đến bệnh viện Phụ sản TƯ, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Từ Dũ TPHCM; Bệnh viện TƯ Huế, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng… để được tư vấn và điều trị.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm