500 thai phụ ở Hà Nội được tiêm vaccine phòng Covid-19

P.K
11/09/2021 - 14:49
500 thai phụ ở Hà Nội được tiêm vaccine phòng Covid-19

Các thai phụ tỏ ra an tâm và tin tưởng việc tiêm vaccine Covid-19 sẽ giúp các chị vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông

Ngày 11/9, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 500 phụ nữ mang thai trên 13 tuần.
Hàng trăm thai phụ khệ nệ "vác bụng" đi tiêm phòng vaccine Covid-19 - Ảnh 1.

Đây là ngày đầu tiên Bệnh viện Thanh Nhàn triển khai tiêm chủng cho thai phụ. Dự kiến, trong hai ngày 11 và 12/9, Bệnh viện Thanh Nhàn sẽ tổ chức tiêm phòng cho hơn 1000 sản phụ thuộc quận Hoàng Mai.

Hàng trăm thai phụ khệ nệ "vác bụng" đi tiêm phòng vaccine Covid-19 - Ảnh 2.

Theo qui định, Trung tâm y tế quận sẽ tổng hợp danh sách các thai phụ trên địa bàn và gửi tới bệnh viện để tiến hành tiêm chủng cho thai phụ.

Hàng trăm thai phụ khệ nệ "vác bụng" đi tiêm phòng vaccine Covid-19 - Ảnh 3.

Trước khi tiêm, thai phụ sẽ trải qua các quy trình nghiêm ngặt như xét nghiệm nhanh, đánh giá tình trạng sức khỏe của thai nhi. Nếu thai ổn định, bác sĩ sẽ khám sàng lọc để quyết định việc tiêm chủng cho thai phụ

Hàng trăm thai phụ khệ nệ "vác bụng" đi tiêm phòng vaccine Covid-19 - Ảnh 4.

Các quy định về phòng dịch, giãn cách được thực hiện nghiêm

Hàng trăm thai phụ khệ nệ "vác bụng" đi tiêm phòng vaccine Covid-19 - Ảnh 5.

Ngoài ra, các thai phụ cũng được siêu âm trước khi tiêm.

Hàng trăm thai phụ khệ nệ "vác bụng" đi tiêm phòng vaccine Covid-19 - Ảnh 6.

Loại vaccine được sử dụng để tiêm cho các thai phụ là Pfizer.

Hàng trăm thai phụ khệ nệ "vác bụng" đi tiêm phòng vaccine Covid-19 - Ảnh 8.

Sau khi tiên, các thai phụ tiếp tục được theo dõi sức khoẻ tại phòng chờ

Hàng trăm thai phụ khệ nệ "vác bụng" đi tiêm phòng vaccine Covid-19 - Ảnh 9.

Đa số các thai phụ đều được chồng, người thân "tháp tùng" đi tiêm vaccine

Hàng trăm thai phụ khệ nệ "vác bụng" đi tiêm phòng vaccine Covid-19 - Ảnh 10.

Bên hành lang bệnh viện, các ông chồng đang chăm sóc vợ của mình

Hàng trăm thai phụ khệ nệ "vác bụng" đi tiêm phòng vaccine Covid-19 - Ảnh 11.

Được biết, phụ nữ mang thai hơn 13 tuần là một trong 3 nhóm người Hà Nội được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19. Theo Sở Y tế Hà Nội, Thành phố sẽ ưu tiên 80.730 liều vaccine phòng Covid-19 của Pfizer để tiêm cho 3 nhóm mới gồm: Người mắc bệnh nền mãn tính, người trên 65 tuổi và phụ nữ mang thai hơn 13 tuần.

Hàng trăm thai phụ khệ nệ "vác bụng" đi tiêm phòng vaccine Covid-19 - Ảnh 12.

Theo các chuyên gia, phụ nữ mang thai hoặc không mang thai đều có nguy cơ nhiễm virus như nhau, song phụ nữ mang thai khi nhiễm dễ diễn tiến nặng. Đặc biệt, lúc mang thai, tử cung to đẩy cơ hoành lên cao khiến dung tích phổi giảm xuống, làm cản trở hô hấp, trong khi nhu cầu oxy của phụ nữ mang bầu lớn hơn bình thường rất nhiều để nuôi em bé. Khi bệnh chuyển nặng, thai phụ buộc phải nằm ở trung tâm hồi sức, thậm chí phải can thiệp y khoa như thở máy, ECMO, thậm chí nguy cơ tử vong cao cả mẹ và con.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm