7 ngày quyết liệt phòng, chống Covid-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc

Trần Lê
07/05/2021 - 10:40
7 ngày quyết liệt phòng, chống Covid-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc đang áp dụng mọi biện pháp để chặn dịch Covid-19. Ảnh: BVP

Một lần nữa trở thành "điểm nóng" dịch Covid-19, tỉnh Vĩnh Phúc kích hoạt toàn bộ hệ thống chống dịch từ tỉnh đến các địa phương, kiên định 5 nguyên tắc phòng chống dịch: “ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng và dập dịch”.

Ngày 30/4/2021, ngay khi nhận được thông báo về ca nhiễm dương tính với Covid-19 xuất hiện trên địa bàn tỉnh, với kinh nghiệm đã đạt được trong công tác chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, chủ động ngăn chặn, ứng phó, dập dịch trong thời gian sớm nhất, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Một điểm khác biệt so với các tỉnh, thành phố khác để khẳng định niềm tin sẽ kiểm soát dịch tốt là tỉnh Vĩnh Phúc đã điều tra, truy vết nhanh, cách ly và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch đối với toàn bộ các trường hợp F1 và kiểm soát chặt chẽ F2; đồng thời tất cả các ổ dịch được phát hiện trên địa bàn tỉnh đã được khoanh vùng, điều tra, lấy mẫu và xử lý theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cho biết.

Tính từ ngày 01/5/2021 đến 16h00' ngày 06/5/2021, tại tỉnh đã có 25 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (trong đó có 23 ca trong cộng đồng và 02 ca nhập cảnh). Đến 20h00' phát hiện thêm 02 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Với phương châm "người giữ an toàn cho người, nhà giữ an toàn cho nhà, cơ quan giữ an toàn cho cơ quan, làng xóm giữ an toàn cho làng xóm, cho địa phương", từ 1/5 tới nay, Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Hành trình 7 ngày quyết liệt phòng, chống Covid-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành điều hành cuộc họp khẩn tối 6/5 ban hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Hành trình 7 ngày phòng, chống Covid-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 30/4/2021, tỉnh Vĩnh Phúc nhận được thông báo về việc chuyên gia người Trung Quốc đã được cách ly tại tỉnh Yên Bái, có quá trình hoạt động và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, sau khi làm thủ tục nhập cảnh từ Việt Nam vào Trung Quốc.

Ngày 01/5/2021: ngay trong đêm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã họp khẩn để triển khai các biện pháp cấp bách, kích hoạt toàn bộ hệ thống chống dịch từ tỉnh đến các địa phương, kiên định 5 nguyên tắc phòng chống dịch: "ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng và dập dịch". 

Khoanh vùng dịch tễ tại tất cả các điểm đi/đến/qua/ở của trường hợp mắc Covid-19 và các trường hợp nghi mắc dịch. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh đã ra Thông báo khẩn tìm người đã từng đến các địa điểm liên quan đến trường hợp nhiễm COVID-19.

Hành trình 7 ngày quyết liệt phòng, chống Covid-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 4.

Vĩnh Phúc đang áp dụng mọi biện pháp để chặn dịch Covid-19

Ngày 2/5/2021: Với tinh thần truy vết nhanh, cách ly kịp thời, xét nghiệm rộng, dập dịch triệt để; căn cứ kết quả báo cáo của các cơ quan chức năng, kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, chiều tối ngày 02/5/2021, tỉnh Vĩnh Phúc chính thức công bố phát sinh 5 ca dương tính với Covid-19 là nhân viên quán karaoke Sunny thuộc thành phố Phúc Yên.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Ngày 01/5/2021 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19; kêu gọi mỗi người dân bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch nhằm kiềm chế và kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó, dập dịch, hướng tới mục tiêu tối thượng là bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân.  

100% cơ sở Hội phụ nữ trong tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ và gia đình phòng chống dịch Covid-19

Cụ thể:

- Tạm dừng các hoạt động chưa cần thiết, tập trung cao độ chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 từ 00 giờ ngày 01/5/2021.

- Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

- Thực hiện tuyệt đối việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và trong suốt thời gian làm việc trong các cơ quan, công sở, siêu thị, chợ, trường học, bệnh viện, khi tham gia các phương tiện giao thông tại các nơi công cộng.

- Dừng triệt để các nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí tại các địa điểm công cộng, khu du lịch.

- Người dân không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết.

- Học sinh khối Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh nghỉ học từ ngày 03/5/2021 đến hết ngày 08/5/2021.

 - Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; tạm dừng hoạt động giao thông công cộng.

- Lập chốt chặn, thực hiện giãn cách xã hội đối với toàn bộ khu vực Khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên. Lập vùng cách ly y tế đối với bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên.

- Xét nghiệm 100% đối với người lao động có nguy cơ lây nhiễm, khai báo y tế số công dân đi khỏi địa phương trong đợt nghỉ lễ ngày 30/4 và 01/5/2021.

- Kiểm soát chặt mọi trường hợp nhập cảnh, nhất là nhập cảnh từ các nước: Ấn độ, Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc.

Ngày 6/5/2021: Nhận định tình hình dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, đặc biệt là thành phố Vĩnh Yên (phát hiện ổ dịch mới); trong điều kiện trình tự, thủ tục còn phức tạp (thống nhất với các tỉnh, thành phố lân cận; báo cáo, xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ), vì vậy, ngay trong đêm ngày 06/5/2021 – UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 1081/QĐ-UBND thực hiện cách ly toàn xã hội thành phố Vĩnh Yên theo thẩm quyền.

Hành trình 7 ngày quyết liệt phòng, chống Covid-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 6.

Sáng 7/5, nhiều tuyến đường, tại thành phố Vĩnh Yên vắng người qua lại; hàng quán đóng cửa sau khi có lệnh cách ly xã hội. Ảnh: PA

Hiện Vĩnh Phúc vẫn đang tiếp tục xem xét, chuẩn bị phương án, chủ động các điều kiện, thủ tục theo quy định để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cụ thể, ở mức cao nhất như giãn cách toàn tỉnh vào thời điểm thích hợp, khi phát sinh những diễn biến mới, phức tạp hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm