pnvnonline@phunuvietnam.vn
Thành quả từ mô hình trồng mía trên đất nương kém hiệu quả

Mô hình trồng mía trên đất đồi, nương đã góp phần gúp bà con phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo hiệu quả
Trong xu hướng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, hiệu quả, từ cuối năm 2024, xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu, đã phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lai Châu triển khai mô hình liên kết trồng mía LC2025 trên đất nương kém hiệu quả. Để mô hình đi vào thực tiễn, chính quyền địa phương và doanh nghiệp đã tiến hành khảo sát thực tế, tuyên truyền vận động người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang canh tác mía LC2025 theo hướng liên kết giữa doanh nghiệp và người dân. Trong đó, phía doanh nghiệp hỗ trợ ứng trước 100% giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chuyển giao kỹ thuật canh tác, đến kỳ thu hoạch mới phải thanh toán.
Gia đình ông Tẩn A Long, ở bản Nậm Cha, xã Nậm Tăm, là hộ gia đình đầu tiên tham gia mô hình trồng mía LC2025, với diện tích hơn 1ha, cho biết: “Trước kia trên diện tích đất nương này, gia đình tôi chỉ trồng sắn, vì đất xấu rồi, không trồng được cây gì hiệu quả, nay có doanh nghiệp về hỗ trợ trồng mía nên gia đình sẵn sàng tham gia. Mình chỉ việc trồng, chăm sóc, đến lúc thu hoạch thì doanh nghiệp sẽ mua sản phẩm cho mình, nên gia đình rất yên tâm”.
Sau vụ mía đầu tiên, nhiều hộ dân ở địa phương nhận thấy hiệu quả từ mô hình trồng mía LC2025, nên cũng đăng ký tham gia vào mô hình này.

Giống mía LC2025 phát triển tốt khi được trồng ở xã Nậm Tăm
Bà Tẩn Thị Tách, ở bản Nậm Chăng, xã Nậm Tăm, cho biết: “Nhà tôi có hơn 1ha đất nương, hằng năm tôi chỉ trồng một vụ ngô, sau đó thì để đất trống, đất nương bạc màu chỉ làm 1 vụ. Đến khi thấy họ làm mô hình trồng mía, tôi mới đăng ký tham gia trồng. Sau một thời gian trồng và chăm sóc đúng theo kỹ thuật của cán bộ hướng dẫn, tôi thấy mía lên khá tốt, tốt hơn là mình trồng ngô”.
Mô hình liên kết trồng mía tại xã bước đầu giúp người dân ở xã Nậm Tăm thay đổi tư duy sản xuất. Thay vì canh tác nhỏ lẻ, tự phát như trước, bà con áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chủ động tham gia mô hình liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững tái cơ cấu nông nghiệp hiện nay.
Bà Nguyễn Thị Ánh, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lai Châu, chia sẻ: “Trước khi thực hiện triển khai mô hình trồng mía LC2025 ở xã Nậm Tăm, chúng tôi đã nghiên cứu tìm hiểu rất kỹ các điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, thấy nó phù hợp với giống mía này, chúng tôi tiếp tục kết hợp với chính quyền địa phương đi tuyên truyền vận động người dân, để họ tin tưởng và đồng ý hợp tác với doanh nghiệp”.
Công ty cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm mía nguyên liệu của bà con theo giá thị trường; có chính sách bảo hiểm giá từ 1.050 - 1.100 đồng/kg giúp bà con yên tâm sản xuất. Nếu mô hình cho kết quả khả quan, công ty sẵn sàng mở rộng liên kết, tiếp tục đầu tư đầu vào mô hình này trên quy mô lớn hơn, bà Anh cho hay.

Thu hoạch mía ở Lai Châu
Sau vụ thu hoạch đầu tiên, lãnh đạo xã Nậm Tăm cũng tổ chức đánh giá hiệu quả của mô hình, cho thấy giá trị kinh tế từ mô hình trồng mía LC2025 cao hơn so với các loại cây trồng khác, lại yên tâm về đầu ra sản phẩm. Nên UBND xã Nậm Tăm đã khuyến khích doanh nghiệp và người dân tiếp tục hợp tác mở rộng quy mô sản xuất trên phạm vi toàn xã.
Cho đến nay, mô hình trồng mía LC2025 trên diện tích đất nương, đất đồi kém hiệu quả đã phát huy được những giá trị ưu việt ở xã Nậm Tăm, khiến cho người dân tin tưởng và sẵn sàng tham gia mô hình liên kết một cách nhiệt tình, từ đó tạo ra hướng phát triển bền vững, đồng thời nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích, hướng đến sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững ở địa phương.