HLV Mai Đức Chung tiết lộ về việc dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở World Cup

Nguyễn Long
10/02/2022 - 16:52
HLV Mai Đức Chung tiết lộ về việc dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở World Cup

Ngày 10/2, HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nước sau khi giành vé dự World Cup. Ảnh VFF

HLV Mai Đức Chung cho biết, việc có dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nữa hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, song ông khẳng định nếu còn sức khỏe thì vẫn còn làm.

Sau khi trở về Việt Nam vào sáng nay 10/2, HLV Mai Đức Chung tiết lộ, ông sụt cân vì nhiều đêm không ngủ. Trước khi thi đấu là áp lực, còn sau khi đấu xong, ông vui mừng vì đã đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đoạt vé dự World Cup 2023.

"Tôi đã tụt hơn 5 kg. Chủ yếu vì lo lắng và áp lực đè nặng trước cũng như trong các trận đấu. Trong sự nghiệp của tôi, chưa giải đấu nào gian khổ như lần này. Việc một loạt thành viên mắc Covid-19 và kẹt lại Tây Ban Nha khiến đội tuyển chỉ có thể sang Ấn Độ với 6 cầu thủ đi cùng 3 HLV làm tôi trăn trở nhiều ngày. Đã có lúc tôi từng nghĩ Việt Nam sẽ phải bỏ giải", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Ông Chung cho biết, một ngày trước trận thắng Đài Bắc Trung Hoa ở vòng play-off, ông đã không ngủ. Còn cảm xúc bây giờ thì lại trái ngược lại, toàn đội vui mừng khó diễn tả.

"Sau khi thắng Đài Bắc Trung Hoa và giành vé dự World Cup, cả đội đều rất sung sướng. Sáng nay khi về Việt Nam sau 2 tháng thi đấu, tôi thấy mọi người tiếp đội tuyển nữ Việt Nam rất nồng nhiệt. Chúng tôi rất cảm động. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ cố gắng hết mình hơn nữa để đạt được thành tích cao hơn trong năm mới", ông Chung bày tỏ.

Chia sẻ về dự định sau khi về Việt Nam, ông Chung cho biết, chưa bao giờ ông xa nhà lâu như lần này, thật sự là rất nhớ nhà. "Giấc mơ World Cup cuối cùng đã hoàn thành, giờ tôi muốn dành thời gian cho gia đình trước khi nghĩ kế hoạch sắp tới. Tôi và vợ xa nhau cũng đã rất lâu. Tôi rất nhớ gia đình, nhớ vợ con. Giờ tôi chỉ muốn ôm vợ một cái", ông Chung chia sẻ.

Sau khi đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành vé dự World Cup, có nhiều thông tin cho rằng HLV Mai Đức Chung sẽ chia tay đội tuyển khi kết thúc năm 2022, khiến nhiều cổ động viên tiếc nuối.

"World Cup tổ chức vào tháng 7/2023 tại New Zealand và Australia. Hợp đồng của tôi với VFF kéo dài đến hết năm 2022. Việc có tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữa hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng tôi khẳng định, nếu còn sức khỏe thì tôi sẽ dẫn dắt đội tuyển thi đấu ở World Cup 2023", ông Chung nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm