Hòa Bình: Mỗi cơ sở Hội hằng năm giúp ít nhất 5 hộ có phụ nữ thoát nghèo

Linh Trần
19/11/2021 - 22:40
Hòa Bình: Mỗi cơ sở Hội hằng năm giúp ít nhất 5 hộ có phụ nữ thoát nghèo

Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng được Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Hòa Bình khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua.

Chiều tối 19/11, Ban tổ chức đã có thông tin Kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2021-2026 trong đó có những chỉ tiêu đáng chú ý như: 

+ Hằng năm, mỗi cơ sở Hội duy trì thường xuyên ít nhất 1 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng; 

+ Hằng năm giúp 755  hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo (mỗi cơ sở hội giúp ít nhất 5 hộ/năm); 

+ Hỗ trợ nâng cao năng lực cho 20 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh. Đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 5 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý; 

+ 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về khi được phát hiện được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội; 

+ Hằng năm có 755/6.976 (10,8%) phụ nữ khuyết tật được Hội trợ giúp bằng các hình thức khác nhau; 

+ Hằng năm tăng 1.600 hội viên; đến cuối nhiệm kỳ tăng thêm 8.000 hội viên...

Đại hội đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm là: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tán thành Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 31 ủy viên (tại Đại hội bầu 30 uỷ viên, 1 uỷ viên sẽ bầu bổ sung trong nhiệm kỳ) và bầu 11 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Hòa Bình đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Hội nghị Ban chấp hành khóa XVII lần thứ Nhất, Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Hội LHPN gồm 9 thành viên. Bà Hoàng Thị Duyên, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khoá XVI tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Chấp hành cũng tín nhiệm bầu các bà Hà Thị Bình, Nguyễn Thị Thanh Vân, Khà Thị Luận tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm