Hoa hậu H’Hen Niê lan tỏa thông điệp nói không với bạo lực đối với phụ nữ

Trần Lê
12/12/2021 - 14:57
Hoa hậu H’Hen Niê lan tỏa thông điệp nói không với bạo lực đối với phụ nữ

Hoa hậu H’Hen Niê đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, kêu gọi bảo vệ phụ nữ

Đại sứ Chương trình Vì an toàn cho Phụ nữ và Trẻ em của Hội LHPN Việt Nam, Hoa hậu H’Hen Niê đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, kêu gọi bảo vệ phụ nữ và nói không với bạo lực đối với phụ nữ.

Ngày 12/12/2021, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (thuộc Hội LHPN Việt Nam) tổ chức sự kiện truyền thông với chủ đề: "Nỗi đau "vô hình" - Nhận diện và ứng phó với Bạo lực tinh thần, Hành động ngay để bảo vệ bạn và gia đình" bằng hình thức phát trực tiếp (livestream) trên Fanpage của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển: www.facebook.com/CWD.VN/. Chương trình được thực hiện nhằm Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 và Chiến dịch toàn cầu 16 ngày hành động chấm dứt bạo lực giới.

Tại chương trình, các chuyên gia khách mời: bà Vũ Phương Ly – Cán bộ Chương trình cao cấp, UN WOMEN tại Việt Nam; Bác sĩ Nguyễn Thu Giang – Chủ tịch sáng lập, Viện phó Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng – LIGHT và Bà Lê Thị Ngọc Bích – Chuyên gia tham vấn Ngôi nhà Bình yên, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển. Các chuyên gia đã cùng thảo luận, cung cấp thông tin về thực trạng bạo lực tinh thần tại Việt Nam, nhận diện hành vi bạo lực tinh thần, tác động của bạo lực tinh thần đối với sức khỏe và sự phát triển của phụ nữ và trẻ em, đặc biệt trong bối cảnh Covid 19, để từ đó có những phương pháp, cách thức để phòng ngừa và ứng phó với bạo lực tinh thần.

Hoa hậu H’Hen Niê lan tỏa thông điệp nói không với bạo lực tinh thần đối với phụ nữ - Ảnh 1.

Các khách mời chia sẻ tại Tọa đàm “Bạo lực tinh thần – Nỗi đau vô hình không của riêng ai”

Gần một nửa phụ nữ từng bị bạo lực tinh thần trong đời

Đại sứ Chương trình Vì an toàn cho Phụ nữ và Trẻ em của Hội LHPN Việt Nam, Hoa hậu H'Hen Niê, chia sẻ: "Tại Việt Nam, cứ 3 phụ nữ thì có gần 2 phụ nữ (chiếm 62,9%) từng chịu ít nhất 1 hình thức bạo lực thể xác, tình dục, tinh thần hay kinh tế trong đời. Bạo lực tinh thần do chồng hay bạn tình gây ra là hình thức bạo lực phổ biến nhất mà phụ nữ Việt Nam đề cập. Gần một nửa phụ nữ (47%) đã từng bị bạo lực tinh thần trong đời. Bạo lực tinh thần là loại bạo lực khá phổ biến nhưng rất khó để có thể nhận dạng với các bạo lực khác. Nạn nhân phải chịu các kiểu hành hạ như: chửi mắng, hạ nhục, cô lập, xâm phạm đến nhân phẩm và danh dự, gây ra tổn thương tâm lý nặng nề cho nạn nhân. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19, vấn đề bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vốn đã tồn tại trước đó, trở nên trầm trọng hơn. Những hạn chế về di chuyển, cách ly xã hội hay các biện pháp ngăn chặn tương tự cùng với áp lực kinh tế, xã hội gia tăng đối với các gia đình đã dẫn đến sự leo thang của bạo lực, đặc biệt là bạo lực tinh thần với phụ nữ và trẻ em".

Hoa hậu H’Hen Niê lan tỏa thông điệp nói không với bạo lực tinh thần đối với phụ nữ - Ảnh 2.

Hoa hậu H’Hen Niê luôn lan tỏa những thông điệp sống tích cực, ý nghĩa

Trước hiện trạng đó, Hoa hậu H'Hen Niê đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, kêu gọi bảo vệ phụ nữ và nói không với bạo lực đối với phụ nữ: "Bạn có trải qua quãng thời gian dài bị bỏ mặc, bị đe dọa hoặc cảm thấy hoảng sợ bởi một người mà bạn quan tâm? Bạn có từng bị chỉ trích hay buồn phiền bởi sự đối xử hoặc thái độ của thành viên trong gia đình? Có bao giờ bạn nhận được sự thờ ơ khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ người mà bạn luôn yêu thương? Hãy thoát khỏi tình trạng bạo hành tinh thần bằng cách không nhân nhượng hoặc cho phép ai làm tổn thương mình. Nếu bạn là nạn nhân của bạo hành tinh thần, hãy ngừng cam chịu, hã lên tiếng và tìm kiếm sự hỗ trợ vì bản thân và gia đình. Bạo lực với phụ nữ và trẻ em không thể chấp nhận và cần phải chấm dứt ngay lập tức!".

Cam kết xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái thông qua những hành động cụ thể

Tại sự kiện truyền thông, các đại biểu, khách mời tham dự chương trình đã thể hiện cam kết xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái thông qua những hành động cụ thể:

- Bà Nguyễn Thanh Cầm, Ủy viên thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, cho biết: Là đại biểu quốc hội, tôi cam kết thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, các đối tượng yếu thế trong xã hội qua việc nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, tích cực thực hiện giám sát để đảm bảo các vấn đề về phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, an sinh xã hội luôn được đặc biệt quan tâm.

Hoa hậu H’Hen Niê lan tỏa thông điệp nói không với bạo lực tinh thần đối với phụ nữ - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thanh Cầm, Ủy viên thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, cam kết thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ, trẻ em.

- Bà Dương Thị Ngọc Linh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, nhấn mạnh: Trung tâm Phụ nữ và Phát triển cam kết đồng hành và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nhằm đảm bảo sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em, nỗ lực vì sự bình yên của phụ nữ.

- Bà Vũ Phương Ly - Cán bộ Chương trình cao cấp của UN Women tại Việt Nam, bày tỏ: Cơ quan LHQ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ UN Women cam kết đồng hành cùng Hội LHPN Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Hoa hậu H’Hen Niê lan tỏa thông điệp nói không với bạo lực tinh thần đối với phụ nữ - Ảnh 4.

Những cam kết của các đại biểu cũng như khán giả theo dõi sự kiện đã góp phần "Tô cam Việt Nam: Chấm dứt bạo lực đối với Phụ nữ ngay bây giờ".

Báo cáo quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA), Tổng cục Thống kê (GSOs) và UNFPA thực hiện chỉ ra rằng ngay cả trước đại dịch, gần 63% phụ nữ đã từng kết hôn/phụ nữ có chồng đã trải qua ít nhất một hình thức bạo lực bởi chồng/bạn tình vào một thời điểm nào đó trong đời; Trong đó, bạo lực tinh thần do chồng/bạn tìnhgây ra là hình thức bạo lực phổ biến nhất mà phụ nữ Việt Nam đề cập - gần một nửa số phụ nữ từng có chồng/bạn tình (47,0%) đã bị bạo lực tinh thần trong đời.

Tỷ lệ bạo lực gia tăng đáng kể trong thời kỳ đại dịch, thể hiện ở việc gia tăng các cuộc gọi đến các nơi tạm lánh và đường dây trợ giúp cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực. Trong thời gian COVID-19, từ tháng 3 đến tháng 12/2020, Tổng đài 1900969680 của Ngôi nhà Bình Yên tăng 114%; số lượt tham vấn tăng từ 883 lên 1212 so với năm 2019 (tăng 137%). Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng đài 1900969680 tiếp nhận 1193 cuộc gọi tăng 140% so với cùng kỳ năm 2020; số ca tham vấn tăng 114%, số lượt tham vấn tăng 168% so với cùng kì năm 2019 - thời điểm chưa có dịch.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm