Hội LHPN Bình Dương chia sẻ với lực lượng công an và quân đội phòng chống dịch

Đình Hưng
11/08/2021 - 15:50
Hội LHPN Bình Dương chia sẻ với lực lượng công an và quân đội phòng chống dịch

Hội LHPN tỉnh Bình Dương thăm khu cách ly tập trung Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Khẩu trang, kính chắn giọt bắn, nước sát khuẩn cùng lương thực, thực phẩm thiết yếu trị giá gần 400 triệu đồng được Hội LHPN tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị gửi đến lực lượng công an, quân đội trên địa bàn tỉnh phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 11/8, Hội LHPN tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Bưu điện tỉnh, VNPT Bình Dương và một số đơn vị đã đến Khu cách ly và điều trị cho cán bộ chiến sĩ nhiễm Covid 19 - Công an tỉnh Bình Dương thăm hỏi động viên và tặng quà cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ cũng như tặng quà Hội phụ nữ công an tỉnh nhân ngày 19-8.

Tại đây, Hội đặc biệt gửi lời động viên, chia sẻ đối với các chiến sĩ công an nhân dân, nhất là các nữ chiến sĩ không may bị lây nhiễm Covid-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch.

Ngay sau đó, Đoàn cũng đã đến thăm khu cách ly tập trung tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại đây, Hội LHPN tỉnh Bình Dương gửi lời thăm hỏi, động viên, tặng các phần nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ, phòng chính trị và Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Hội LHPN Bình Dương chia sẻ với lực lượng công an và quân đội phòng chống dịch - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội LHPN đến thăm, hỗ trợ Khu cách ly và điều trị cho cán bộ chiến sĩ nhiễm Covid 19 - Công an tỉnh Bình Dương

Tại các điểm đến, Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu hơn 77 triệu đồng tiền mặt, cùng với 10 tấn gạo, 4.000 quả trứng gà, 8 thùng khẩu trang, 400 kính chắn giọt bắn, 20 thùng nước sát khuẩn và hơn 20 thùng thực phẩm thiết yếu, tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Bà Trương Thanh Nga - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương - cho biết, đây là chương trình nhân kỷ niệm Ngày thành lập Công an Nhân dân 19-8 và thể hiện sự quan tâm của cán bộ Hội Phụ nữ, doanh nghiệp dành cho các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch.

Theo bà Nga, trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng y tế, các bênh viện dã chiến và tập trung hỗ trợ các "vùng đỏ" của tỉnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm