Hội LHPN Bình Dương sẽ tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ trẻ mồ côi do dịch Covid-19

Minh Châu
24/11/2021 - 17:21
Hội LHPN Bình Dương sẽ tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ trẻ mồ côi do dịch Covid-19

Bà Trương Thanh Nga (phải), Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương, trao giải nhất sáng tác logo Đại hội Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 24/11, Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 14 (mở rộng) và tổng kết công tác Hội, phong trào phụ nữ năm 2021.

Năm 2021, dù tình hình dịch bệnh phức tạp, nhưng các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã chủ động thay đổi cách thức tổ chức, triển khai phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác Hội gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Cán bộ Hội các cấp tích cực, trực tiếp tham gia hỗ trợ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tham gia hậu cần trong khu cách ly, vận động nhiều nguồn lực hỗ trợ vật chất, nhu yếu phẩm cho người dân khắc phục hậu quả do dịch bệnh gây ra.

Tính đến nay, Hội đã tiếp nhận hỗ trợ từ 25 tỉnh, thành trên cả nước, Trung ương, tổ chức, cá nhân... với tổng trị giá hơn 13,8 tỉ đồng. Từ đó, triển khai nhiều hoạt động chia sẻ, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, người dân; đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm tổ chức khảo sát, qua đó hỗ trợ cho 214 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 với số tiền hơn 1,6 tỉ đồng. Tiếp tục hỗ trợ cho các bé còn khó khăn đến hết 15 tuổi. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu", Hội LHPN tỉnh phối hợp cùng Hội Nữ doanh nhân hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng 105 trẻ em có người thân mất do dịch Covid-19, mỗi tháng ít nhất 1 triệu đồng trong vòng ít nhất 1 năm.

Ngoài ra, Hội phụ nữ cấp huyện và cơ sở đã vận động các cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ lương thực, thực phẩm... để chăm lo cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng do dịch covid-19, hỗ trợ cho khu cách ly y tế, nơi cách ly tập trung, công nhân có hoàn cảnh khó khăn... với tổng số tiền trên 20 tỉ đồng.

Hội LHPN Bình Dương sẽ tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ trẻ mồ côi do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Các đơn vị ký giao ước thi đua

Về hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục vận động hơn 1.900 chị khá giúp hơn gần 2.500 chị khó khăn vay không lấy lãi với tổng số tiền hơn 5,6 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch giúp đỡ có địa chỉ hơn 1.290 nữ chủ hộ nghèo và 1.350 nữ chủ hộ cận nghèo được tiếp cận vay vốn, kỹ thuật, kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh. Kết quả đã giúp đỡ được 455 nữ chủ hộ nghèo được thoát nghèo và 235 nữ chủ hộ cận nghèo thoát cận nghèo.

Trong năm 2022, Hội LHPN tỉnh Bình Dương xác định sẽ tiếp tục triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do dịch Covid-19, chương trình "Triệu phần quà - San sẻ yêu thương".

Các cấp Hội tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc thiết thực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt "110 công trình, phần việc tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XI, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII". Đồng thời tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XI, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Hội nghị đã bầu bổ sung Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Bình Dương khóa X nhiệm kỳ 2016-2021. Ban tổ chức cũng đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" của TƯ Hội LHPN Việt Nam cho những cá nhân có thành tích, đóng góp công tác Hội. Bên cạnh đó, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân cuộc thi sáng tác logo Đại hội Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và 6 phần thưởng cuộc thi hiến kế cho hoạt động Hội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm