pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hội LHPN huyện Tủa Chùa (Điện Biên): Chú trọng thực hiện mục tiêu bình đẳng giới

Hội LHPN huyện Tủa Chùa thực hiện nhiều hoạt động với mục tiêu từng bước thu hẹp khoảng cách giới.
Những đổi thay ở Mường Đun
Xã Mường Đun (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) có hơn 98% hộ dân là người dân tộc thiểu số. Chình vì vậy, người dân vẫn còn đối mặt với nhiều phong tục, tập quán, tín ngưỡng và hủ tục lâu đời gây cản trở sự phát triển toàn diện của phụ nữ và trẻ em. Có thể kể đến như tình trạng tảo hôn, trẻ em tham gia lao động sớm và mất cân bằng giới tính khi sinh. Đây là những vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.
Để giải quyết những vấn đề này, Hội LHPN xã Mường Đun đã chủ động thành lập các Tổ "Truyền thông cộng đồng" tại 3 thôn còn nhiều khó khăn. Lực lượng nòng cốt của các tổ này là trưởng thôn, đại diện các tổ chức, đoàn thể và những người có uy tín trong thôn.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng thôn Bản Hột và là Tổ trưởng Tổ "Truyền thông cộng đồng" cho biết: "Từ khi có Tổ "Truyền thông cộng đồng", chúng tôi phân công nhau đi truyền thông về bạo lực gia đình, bình đẳng giới, luật hôn nhân gia đình. Ngoài ra, chúng tôi tuyên truyền cho bà con theo nếp sống văn hóa của mình và hòa giải các khúc mắc trong thôn bản…".

Một buổi tập huấn phát triển năng lực về bình đẳng giới cho cán bộ thôn, bản và người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Tủa Chùa.
Chính sự gần gũi, thấu hiểu người dân của các thành viên tổ truyền thông đã giúp công tác tuyên truyền, vận động đạt được nhiều kết quả thiết thực, dần thay đổi những định kiến và tập quán lạc hậu.
Tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Mường Đun, Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" do Hội LHPN huyện Tủa Chùa thành lập cuối năm 2023 cũng đã mang đến một cái nhìn đầy lạc quan về những nỗ lực thay đổi nhận thức về bình đẳng giới ngay từ lứa tuổi học đường.
Câu lạc bộ này là một mô hình tiêu biểu của Dự án 8 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2025. Câu lạc bộ hiện có sự tham gia nhiệt tình của 30 thành viên và nơi các em học sinh tự tin bày tỏ quan điểm về chủ đề bình đẳng giới.
Hỗ trợ phát triển kinh tế và đời sống phụ nữ
Huyện Tủa Chùa, một huyện vùng cao của tỉnh Điện Biên với hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số cũng đang chứng kiến những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện bình đẳng giới. Hội LHPN các cấp của huyện đã chủ động tổ chức quán triệt, phổ biến kiến thức về quyền của phụ nữ, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đến cán bộ, hội viên và người dân.
Đặc biệt, trong lĩnh vực chính trị, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ có năng lực, trình độ, tạo nguồn trong công tác quy hoạch cán bộ, phụ nữ ngày càng có cơ hội tham gia giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý trong cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã hội.
Điều này đã góp phần khẳng định sự tiến bộ của bình đẳng giới tại địa phương. Minh chứng rõ nét là tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 chiếm gần 17%, và ở cấp xã chiếm 15%.

Đảng viên Vàng Thị Sua, Bí thư Chi bộ thôn Pàng Dề A (xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa) điều hành một buổi sinh hoạt của Chi bộ.
Bà Vì Thị Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, cho biết: "Một số vấn đề về định kiến giới, khuôn mẫu giới, đặc biệt là trong làm việc nhà vẫn còn tồn tại trong đồng bào dân tộc thiểu số. Để thực hiện công tác bình đẳng giới, Hội LHPN huyện đã chung tay phối hợp thực hiện tuyên truyền thay đổi hành vi. Hội LHPN huyện cũng đã xây dựng được 30 Tổ "Truyền thông cộng đồng", 4 địa chỉ tin cậy tại các xã, thị trấn trên địa bàn.".
Bên cạnh việc nâng cao nhận thức và vai trò chính trị, Hội LHPN huyện Tủa Chùa còn chú trọng đến việc cải thiện đời sống vật chất cho hội viên phụ nữ. Bà Vì Thị Hồng nhấn mạnh rằng hội viên phụ nữ ngày càng được tiếp cận nhiều hơn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cũng như được hỗ trợ các nguồn lực để tạo việc làm và có thu nhập ổn định.
Thông qua tổ chức Hội, đã có 1.850 hộ hội viên nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, với dư nợ gần 65 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Hơn 500 hội viên được vay gần 1 tỷ đồng từ quỹ tiết kiệm tại chi hội, góp phần đáng kể vào việc tăng thu nhập và cải thiện đời sống gia đình. Những hỗ trợ tài chính này không chỉ giúp phụ nữ thoát nghèo mà còn tạo điều kiện để họ chủ động hơn trong việc phát triển kinh tế gia đình, từ đó nâng cao vị thế trong xã hội.

Buổi sinh hoạt của Tổ tiết kiệm của Hội Phụ nữ thôn Tà Là Cáo (xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa).
Cũng theo bà Hồng, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, điều đáng lo ngại lớn nhất đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay vẫn là vấn đề bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình và nạn tảo hôn. Đây là những rào cản lớn, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ và đồng bộ hơn nữa từ các cấp, các ngành và toàn xã hội.
Trong thời gian tới, huyện Tủa Chùa sẽ tiếp tục phối hợp triển khai bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Các chuyên đề trọng tâm bao gồm: Bình đẳng giới, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, và kỹ năng phát hiện, tư vấn phòng chống bạo lực gia đình. Đối tượng bồi dưỡng không chỉ là cán bộ, công chức, viên chức mà còn mở rộng đến bí thư chi bộ, trưởng thôn bản và những người có uy tín trong cộng đồng. Điều này nhằm tạo ra một mạng lưới hỗ trợ vững chắc, giúp phụ nữ và trẻ em được bảo vệ tốt hơn khỏi các hình thức bạo lực và bất bình đẳng.