Hội Phụ nữ Bộ Công an chung tay "giải cứu" nông sản Hải Dương

PV
04/03/2021 - 19:05
Hội Phụ nữ Bộ Công an chung tay "giải cứu" nông sản Hải Dương

Hội Phụ nữ Bộ Công an chung tay "giải cứu" nông sản Hải Dương

Hội Phụ nữ Bộ Công an đã chỉ đạo các cơ sở Hội trực thuộc triển khai hoạt động kịp thời hỗ trợ kết nối và tiêu thụ nông sản, chung tay chia sẻ cùng người dân Hải Dương nhanh chóng vượt qua khó khăn, tái sản xuất kinh doanh và ổn định cuộc sống.

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, tỉnh Hải Dương là một trong những vựa nông sản lớn của vùng đồng bằng sông Hồng đang gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ nông sản. 

Trong bối cảnh đó, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã chỉ đạo các cơ sở Hội trực thuộc triển khai hoạt động kịp thời hỗ trợ kết nối và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hội Phụ nữ Bộ Công an chung tay "giải cứu" nông sản Hải Dương - Ảnh 2.

Hội Phụ nữ Bộ Công an đã chỉ đạo các cơ sở Hội trực thuộc triển khai hoạt động kịp thời hỗ trợ kết nối và tiêu thụ các loại nông sản như cà chua, su hào, bắp cải, cà rốt, trứng…

Nối tiếp truyền thống tương thân, tương ái, Hội Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân đã triển khai chương trình chung tay “giải cứu nông sản” từ Hải Dương đến các chi hội, tổ nữ trực thuộc. 

Đến ngày 03/3/2021, Hội Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân đã kết nối, tiêu thụ các loại nông sản gồm: su hào, bắp cải, cà rốt, cà chua, hành lá, ổi, trứng gà… với sản lượng hơn 7 tấn nông sản. 

Nguồn nông sản trên trước khi vận chuyển đi tiêu thụ đã được phân loại, phun khử khuẩn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo yếu tố an toàn phòng dịch Covid-19.

Hội Phụ nữ Bộ Công an chung tay "giải cứu" nông sản Hải Dương - Ảnh 3.

Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần thiêu thụ nông sản hỗ trợ cho người dân vùng dịch Hải Dương.

Hội Phụ nữ Bộ Công an chung tay "giải cứu" nông sản Hải Dương - Ảnh 4.

Sau một ngày, Hội Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân hơn đã “giải cứu” hơn 7 tấn nông sản.

Chia sẻ về hoạt động này, Chủ tịch Hội phụ nữ Học viện An ninh nhân dân Phạm Minh Khuê nhấn mạnh: Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, nêu cao tinh thần tương trợ “lá lành đùm lá rách”. Hội phụ nữ Học viện An ninh nhân dân mong rằng những nỗ lực chia sẻ giúp bù đắp phần nào thiệt hại cho người dân Hải dương nhanh chóng vượt qua khó khăn, tái sản xuất kinh doanh và ổn định cuộc sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm