Hội thảo xây dựng và nhân rộng mô hình sinh kế hỗ trợ phụ nữ tại Đắk Nông

Nguyễn Thị Hằng (Ban Dân tộc - Tôn giáo, TƯ Hội LHPNVN))
21/05/2023 - 10:22
Hội thảo xây dựng và nhân rộng mô hình sinh kế hỗ trợ phụ nữ tại Đắk Nông

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh (giữa), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông Lê Trọng Yên và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Nông H'Vi Êban chủ trì hội thảo.

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng các mô hình sinh kế góp phần đảm bảo sự tham gia thực chất của phụ nữ vào phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

Ngày 19/5, tại tỉnh Đắk Nông, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội thảo "Đánh giá thực trạng các mô hình sinh kế góp phần đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực dân tộc thiểu số, biên giới".

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án 8 "thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em"; thực trạng xây dựng, nhân rộng các mô hình sinh kế tại Đắk Nông.

Dự án 8 ở tỉnh Đăk Nông do Hội LHPN tỉnh Đắk Nông làm đầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai. Năm 2022, tổng ngân sách phân bổ cho dự án hơn 2 tỷ đồng, trong đó, phân bổ cho Hội LHPN tỉnh 261 triệu đồng, các cấp Hội trong tỉnh được phân bổ hơn 1,9 tỷ đồng. Năm 2023, tổng ngân sách được phân bổ thực hiện Dự án 8 trên 5,8 tỷ đồng. Để thực hiện giải ngân, các cấp Hội bám sát vào hướng dẫn, yêu cầu của TƯ Hội và các sở/ngành tại địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo đúng mục đích, nội dung của Dự án.

Hội thảo xây dựng và nhân rộng mô hình sinh kế hỗ trợ phụ nữ tại Đăk Nông - Ảnh 1.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh phát biểu kết luận.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đăk Nông, khẳng định, Dự án 8 là một trong những nội dung có nhiều chỉ tiêu và nhiệm vụ quan trọng, có nhiều cách tiếp cận và giải pháp thực hiện mới đối với các vấn đề cấp thiết tại vùng DTTS.  Ông Lưu Văn Trung đánh giá cao sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, nhất là đối với Dự án 8 cũng như các nội dung liên quan trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS và miền núi năm 2023. Việc tổ chức hội thảo, giám sát tại cơ sở có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương nhằm kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn vướng mắc khi triển khai chương trình tại địa phương.

Hội thảo xây dựng và nhân rộng mô hình sinh kế hỗ trợ phụ nữ tại Đăk Nông - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Phát biểu kết luận, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội LHPN tỉnh Đắk Nông. Phó Chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh mong muốn lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh Đăk Nông tiếp tục chỉ đạo, điều hành, điều phối các hoạt động của Dự án 8 nói riêng và các hoạt động Hội nói chung; đề nghị các cấp Hội tỉnh Đắk Nông tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các hoạt động của Dự án 8, triển khai có hiệu quả các mô hình sinh kế hiện nay. Quá trình triển khai thực hiện cần thường xuyên kiểm tra đánh giá nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc.

Hội thảo xây dựng và nhân rộng mô hình sinh kế hỗ trợ phụ nữ tại Đăk Nông - Ảnh 3.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh trao mô hình sinh kế cho Hội LHPN xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh cũng chủ trì cuộc họp và đi thăm mô hình nuôi bò tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Tại đây, Phó Chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh đã trao tặng mô hình sinh kế trị giá 50 triệu đồng cho Hội LHPN xã.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm