Hơn 533 triệu người sử dụng Facebook bị rao bán thông tin

N.A
04/04/2021 - 16:13
Hơn 533 triệu người sử dụng Facebook bị rao bán thông tin

Hơn 533 triệu người sử dụng Facebook bị rao bán thông tin. Ảnh: Reuters

Ngày 3/4, trang Business Insider đưa tin một người dùng trên một diễn đàn tin tặc cấp thấp vừa công bố số điện thoại và các dữ liệu cá nhân khác của hơn 533 triệu người sử dụng mạng xã hội Facebook (Hoa Kỳ) đến từ 106 quốc gia.

Cũng theo Business Insider, những dữ liệu này được cho là tương đồng với một bộ dữ liệu số điện thoại có liên kết với Facebook, bị giới tin tặc chuyền tay từ tháng 1/2021. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu bạn có tài khoản Facebook, rất có thể dữ liệu của bạn một lần nữa bị lộ cho tin tặc, bao gồm mọi thứ từ số điện thoại đến địa chỉ email, ngày sinh, họ tên...

Trong số hơn 533 triệu tài khoản bị rò rỉ, có khoảng 32 triệu tài khoản đến từ Hoa Kỳ, gần 29 triệu tài khoản từ Saudi Arabia, 20 triệu tài khoản từ Pháp… Ông Alon Gal, đồng sáng lập Hudson Rock, một hãng tình báo an ninh mạng Israel, thì khẳng định, một số quốc gia Đông Nam Á cũng bị ảnh hưởng. Cụ thể, Campuchia có hơn 2.800 tài khoản đã bị lộ thông tin, con số này ở Philippines là hơn 800.000, Singapore là hơn 3 triệu và Malaysia là gần 11,7 triệu.

Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là vụ rò rỉ tồi tệ nhất mà Facebook từng dính phải. Một trong những mối nguy hiểm lớn khi bị rò rỉ như thế này là tin tặc và các tác nhân độc hại khác có thể sử dụng thông tin để cố gắng truy cập vào tài khoản Facebook của nạn nhân. Sau đó, chúng có thể đặt lại mật khẩu và sử dụng mật khẩu đó để gây ra mọi trò xấu khác. Ông Alon Gal cho rằng, thông tin bị rò rỉ có thể bị lợi dụng để mạo danh hoặc lừa đảo, thậm chí sử dụng các thông tin này để tấn công người dùng.

Hơn 533 triệu người sử dụng Facebook bị rao bán thông tin - Ảnh 1.

Ông Mark Zuckerberg, CEO của Facebook. Ảnh: AP

Đây không phải là lần đầu tiên một lượng số điện thoại khổng lồ của người dùng Facebook bị lộ trên mạng. Năm 2019, Facebook đã phát hiện một lỗ hổng khiến hàng triệu số điện thoại của mọi người bị lấy ra khỏi máy chủ của họ.

Facebook cũng đã từng tuyên bố sẽ ngăn chặn việc thu thập dữ liệu hàng loạt sau vụ bê bối Cambridge Analytica. Cụ thể, Facebook đã cùng Công ty phân tích dữ liệu Cambridge Analytica thu thập thông tin của 80 triệu người sử dụng để phục vụ cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016.

Nguồn: Business Insider
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm