Khánh Hòa: Sát hại mẹ và em trai 6 tuổi rồi lấy tài sản bỏ trốn

07/01/2019 - 16:38
Chiều nay (7/1), Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đối tượng Nguyễn Võ Ngọc Bảo, 19 tuổi, ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Nguyễn Võ Ngọc Bảo, 19 tuổi, là nghi can sát hại mẹ cùng em trai, 6 tuổi tại nhà của mình ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm.

Bước đầu Bảo khai nhận sáng 5/1 mọi người trong nhà đi vắng, Bảo mở nhạc lớn, sử dụng "cỏ Mỹ". Thấy em trai là Nguyễn V.Q chơi một mình, trong cơn ảo giác, Bảo cầm rựa chém chết em, rồi giấu trong phòng.

Lúc sau, mẹ Bảo là bà Võ Thị Thu Hà, 47 tuổi vừa đi chợ về cũng bị Bảo dùng rựa và dao chém nhiều nhát, khiến bà mẹ tử vong.

cats_xqpw.jpg
Nghi can Nguyễn Võ Ngọc Bảo

 

Gây án xong, Bảo lục lấy nhiều trang sức, điện thoại và hơn 1 triệu đồng trong tủ của mẹ cùng chiếc xe máy bỏ đi.

Sau đó, nghi phạm bán chiếc điện thoại hơn 2 triệu đồng tại cửa hàng ở thành phố Cam Ranh, rồi trốn vào Ninh Thuận. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát thông báo nhận dạng đối tượng, nhờ công an các địa phương bắt giữ.

Ngày 6/1, Công an xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận phát hiện Bảo có nhiều đặc điểm giống nghi phạm giết người cùng biểu hiện ngáo đá đang trốn ở địa phương nên đã khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm