Liên quan đến sự việc từ 1/3, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) dừng mổ phiên do cạn kiệt vật tư y tế, ngày 2/3, phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã tới bệnh viện Việt Đức ghi nhận ý kiến phản ánh của bác sĩ và người nhà bệnh nhân.
"Theo lịch dự kiến thì hôm nay em tôi sẽ được mổ. Tuy nhiên, đến sáng nay, gia đình tôi nhận được thông báo tạm hoãn và chờ thông tin tiếp theo từ phía bệnh viện. Người nhà tôi đang rất lo lắng, vì mấy hôm nay nghe tin bệnh viện hết vật tư y tế, hạn chế mổ", chị L.T.T. (quê Nam Định) cho biết.
Tại bệnh viện, bệnh nhân được xác định bị tụ máu ngoài màng cứng tủy sống tự phát. Đây là một bệnh lý cấp cứu hiếm gặp với tỷ lệ 1/1.000.000.
Có một số sản phẩm Tết tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư, do đó bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên mua nhiều.
"Đơn thuốc này" có giá cực rẻ, cách sử dụng cực dễ. Vậy bạn chờ gì mà không áp dụng ngay?
Các bác sĩ đã cấp cứu thành công cho sản phụ Lý Thị Co (20 tuổi, dân tộc Mông, Điện Biên) có bệnh lý tim mạch hiếm gặp từ nhỏ nhưng không chữa. Sản phụ vẫn mang thai 3 lần, trong đó 2 lần sinh con.
Trong lúc chăn trâu, trâu "lồng" đã húc bệnh nhân ngã. Sau đó, trâu sau đó tiếp tục húc vào vùng tầng sinh môn của bệnh nhân gây tổn thương nặng vùng này.
Bệnh nhân có biểu hiện ho, tức ngực nhưng nghĩ do hậu Covid-19 nên tự điều trị tại nhà. Gần đây, biểu hiện trên ngày càng nặng, bệnh nhân đi khám thì được phát hiện vỡ cơ hoành do ảnh hưởng của vụ tai nạn giao thông trước đó.
Khi đang mang thai 22 tuần, thai phụ được phát hiện tổn thương u não kích thước lớn ở vùng trán trái, khối u xâm lấn vào hốc mắt trái. BV chỉ định phẫu thuật cấp cứu vi phẫu lấy u nhằm cứu sống mẹ và hy vọng giữ được thai nhi.
Cành cây dài 6,5cm, đường kính 0,9 cm đâm xuyên qua thùy phổi phải đã ở trong người bệnh nhân suốt 14 năm.