Tags:

khu chế xuất

“Chuyến xe hạnh phúc” đưa 900 công nhân, sinh viên về quê đón Tết

“Chuyến xe hạnh phúc” đưa 900 công nhân, sinh viên về quê đón Tết

Ngày 5/2 (26 tháng Chạp), những “Chuyến xe hạnh phúc” đã được 900 người dân khởi hành từ TPHCM và Hà Nội về quê đón Tết.

Ngày hội “Thanh niên công nhân" dự kiến thu hút gần 50.000 lượt thanh niên công nhân

Ngày hội “Thanh niên công nhân" dự kiến thu hút gần 50.000 lượt thanh niên công nhân

Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” giai đoạn 2023-2025 diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11 tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Dự kiến chương trình sẽ thu hút gần 50.000 lượt thanh niên công nhân tham gia.

Hải Phòng: Chung tay xóa bỏ khoảng cách giữa mầm non tư thục với mầm non công lập

Hải Phòng: Chung tay xóa bỏ khoảng cách giữa mầm non tư thục với mầm non công lập

Hoạt động hỗ trợ các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất được Hội LHPN TP Hải Phòng gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của Hội và phát huy hiệu quả tích cực.

Công nhân lo tìm chỗ gửi con khi trở lại thành phố làm việc

Công nhân lo tìm chỗ gửi con khi trở lại thành phố làm việc

Đút vội cho con hộp cháo được mua ngoài công ty tại Khu chế xuất Linh Trung 1 (TP Thủ Đức, TPHCM), chị Nguyễn Thị Ánh (quê Thanh Chương, Nghệ An) chia sẻ: "Em đi làm cả ngày, để con 3 tuổi ở nhà với ba của cháu. Hiện nay, vì dịch bệnh nên các nhóm trẻ tư nhân và nhà trẻ công lập chưa mở cửa trở lại. Em đang lo, nếu các nhà trẻ kéo dài tình trạng này thì công nhân như chúng em biết gửi con cho ai".

TPHCM ưu tiên cho người già, phụ nữ mang thai và trẻ em về quê theo nguyện vọng

TPHCM ưu tiên cho người già, phụ nữ mang thai và trẻ em về quê theo nguyện vọng

Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM Phạm Đức Hải cho biết, nếu ai thực sự có nguyện vọng về quê thì Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cho cô bác, anh chị về quê theo đúng nguyện vọng. Trong đó, ưu tiên cho người già, phụ nữ mang thai và trẻ em.

TPHCM xây dựng sẵn sàng 1 triệu gói cứu tế, đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine

TPHCM xây dựng sẵn sàng 1 triệu gói cứu tế, đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine

UBND TPHCM yêu cầu Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hoá thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 thành phố xây dựng sẵn sàng 1 triệu gói cứu tế.

TPHCM: Có hơn 400 doanh nghiệp được phép vừa sản xuất, vừa cách ly

TPHCM: Có hơn 400 doanh nghiệp được phép vừa sản xuất, vừa cách ly

Có 414 doanh nghiệp hoạt động với 44.145 người tại các khu chế xuất - khu công nghiệp thành phố được phép vừa sản xuất, vừa cách ly người lao động với phương châm “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ-ăn ở tại chỗ-nghỉ ngơi tại chỗ).

Nỗi lo dịch Covid-19 chồng lên nỗi lo tiền bạc của nữ công nhân

Nỗi lo dịch Covid-19 chồng lên nỗi lo tiền bạc của nữ công nhân

Nhiều công nhân tại TPHCM bị cắt giảm giờ làm, thậm chí bị mất việc, ngưng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện ở khu công nghiệp, khu xóm trọ công nhân càng trầm lặng vì nhiều nỗi bất an, đi làm thì sợ dịch, ở nhà thì sợ đói. Các bữa cơm gia đình của nữ công nhân lại càng đạm bạc hơn trước.


Bí thư Thành ủy TPHCM: Chống dịch nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất

Bí thư Thành ủy TPHCM: Chống dịch nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, nếu thấy tình hình kiểm soát được thì tính toán nới rộng, nhanh chóng để các hoạt động trở lại. Chống dịch nhưng không làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất đến mức không cần thiết.

TPHCM đề nghị Đồng Nai điều chỉnh hoạt động giao thông giữa 2 địa phương

TPHCM đề nghị Đồng Nai điều chỉnh hoạt động giao thông giữa 2 địa phương

UBND TPHCM đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, có phương án kiểm soát hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, cho việc di chuyển của công nhân, nhân viên, người lao động và chuyên gia từ tỉnh Đồng Nai đến TPHCM và ngược lại.