Tags:

khu hạ đình

Hà Nội yêu cầu Công ty Rạng Đông khẩn trương di dời nhà máy

Hà Nội yêu cầu Công ty Rạng Đông khẩn trương di dời nhà máy

UBND TP. Hà Nội yêu cầu Công ty Rạng Đông khẩn trương di dời nhà máy đến cơ sở sản xuất mới theo quy định tại Quyết định số 130/QĐ-TTg, ngày 23/01/2015, của Thủ tướng Chính phủ.

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Đã có gần 1.000 người đi khám, kết quả ra sao?

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Đã có gần 1.000 người đi khám, kết quả ra sao?

Trong vòng 3 ngày, đã có 927 người dân đến 2 trạm y tế khám và tư vấn sức khỏe sau vụ cháy Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông. Trong số này, khoảng 320 người có chỉ định chuyển lên bệnh viện để làm xét nghiệm nhằm theo dõi, chẩn đoán ngộ độc thủy ngân.

Thủy ngân vượt ngưỡng đến 30 lần tại nhiều điểm quanh đám cháy Công ty Rạng Đông

Thủy ngân vượt ngưỡng đến 30 lần tại nhiều điểm quanh đám cháy Công ty Rạng Đông

Kết quả quan trắc thủy ngân tại các điểm lấy mẫu quanh đám cháy Công ty Rạng Đông (Thanh Xuân, Hà Nội) của Bộ TN&MT cho thấy, có nhiều mẫu vượt chuẩn cho phép từ 10 đến 30 lần.

Vụ cháy công ty Rạng Đông: Khuyến cáo thận trọng dùng nước mặt trong phạm vi 1,5km

Vụ cháy công ty Rạng Đông: Khuyến cáo thận trọng dùng nước mặt trong phạm vi 1,5km

Bộ TN&MT khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng nguồn nước mặt trong khu vực bán kính 1,5km tính từ tâm đám cháy để sinh hoạt và ăn uống. Theo Bộ này, dù Công ty Rạng Đông không dùng thủy ngân lỏng sản xuất bóng đèn nhưng vật liệu thay thế về bản chất vẫn là hỗn hợp có chứa thủy ngân.

Người dân Hạ Đình hoang mang sau sự cố cháy tại Công ty Rạng Đông

Người dân Hạ Đình hoang mang sau sự cố cháy tại Công ty Rạng Đông

Sau đám cháy, người dân sợ ảnh hưởng của thủy ngân nên một số đã di chuyển khỏi nơi cư trú. Những người ở lại đều phải mang khẩu trang, kể cả khi di chuyển, trò chuyện hay uống nước. Thậm chí, đã có hộ rao bán nhà để chuyển đi chỗ khác.

Hậu cháy Công ty Rạng Đông: Người người đeo khẩu trang, nhổ bỏ rau mình trồng

Hậu cháy Công ty Rạng Đông: Người người đeo khẩu trang, nhổ bỏ rau mình trồng

Bà Nguyễn Thị Thành (phố Hạ Đình) cho biết, từ sau khi xảy ra vụ cháy tại Công ty bóng đèn, Phích nước Rạng Đông, gia đình bà cũng đã nhận được khuyến cáo của UBND quận Thanh Xuân. Vì vậy, gia đình có trồng được đám rau nhưng bà không dám ăn mà nhổ bỏ hết.