Lại xảy ra mẹ ôm con nhảy cầu tự tử

28/04/2016 - 15:58
Vào sáng nay (28/4), một người mẹ trẻ ôm con gái 4 tháng tuổi để lại túi xách trên cầu cầu Bến Thủy 1 (nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh) rồi gieo mình xuống dòng sông Lam tự tử.

Theo những người hành nghề chài lưới tại cầu Bến Thủy 1, vào khoảng 8 giờ sáng nay, một cô gái bồng đứa bé, cầm theo một túi xách, bước xống từ xe taxi dừng ở giữa cầu. Khi xe taxi chạy đi, cô gái bồng đứa bé tiến lại thành cầu, bất ngờ leo qua lan can, rồi nhảy xuống sông Lam.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên nhiều người không kịp ứng cứu.

Danh tính người phụ nữ nhảy cầu là Dương Thị H., 26 tuổi, ngụ huyện Thanh Chương, Nghệ An và con gái chị H. (4 tháng tuổi).

me-om-con-nhay-cau-tu-tu-phunutodayvn.JPG
 Lực lượng cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm thi thể mẹ con chị H.

Theo người nhà chị H, sáng 28/4, chị H. bắt xe đưa con gái 4 tháng tuổi xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để khám bệnh nhưng không hiểu sao chị H. lại đưa con ra cầu Bến Thủy 1 rồi nhảy xuống sông Lam tự vẫn.

Ngay sau đó, sự việc nhanh chóng được thông báo cho lực lượng chức năng để tìm kiếm các nạn nhân.

Nhiều người dân đã tập trung trên cầu theo dõi vụ việc gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc cũng như phân luồng giao thông.

Ngay sau đó, người nhà đã thuê thợ lặn cùng thuyền của người dân để tìm kiếm hai mẹ con chị H.

Tuy nhiên, do nước chảy xiết nên việc tìm kiếm hai mẹ con chị H. gặp nhiều khó khăn.

Đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn chưa tìm thấy mẹ con chị Hồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm