Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/10/2025 - 15:52 (GMT+7)

Làn sóng khởi nghiệp nữ: Thêm động lực cho phát triển kinh tế

Lệ Thủy
Làn sóng khởi nghiệp nữ: Thêm động lực cho phát triển kinh tế

HTX nông sản Toàn Thương của chị Vương Thị Thương (thứ 2 từ trái sang) đã tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương

Từ thành thị đến vùng nông thôn, miền núi, ngày càng nhiều phụ nữ mạnh dạn biến ý tưởng khởi nghiệp của mình thành hiện thực. Cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của Hội LHPN các cấp, họ đã tự tin hòa vào dòng chảy khởi nghiệp quốc gia với khát vọng vì một Việt Nam hùng cường.

Ươm mầm "hạt giống doanh nhân"

Sinh ra với cơ thể khiếm khuyết, chỉ có thể di chuyển bằng 10 đầu ngón chân nhưng Bùi Thị Yến Nhi (thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, nay là xã Châu Thành, TP Cần Thơ) không đầu hàng số phận. Từ niềm đam mê hoa sáp, cô mày mò, làm ra những bông hoa đầy sắc màu. Ban đầu chỉ là thú vui cá nhân, sau khi thấy sản phẩm của mình nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, Yến Nhi mạnh dạn khởi nghiệp. Với đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, thương hiệu "Hoa Út Nhi" dần khẳng định chỗ đứng. Dự án không chỉ đem lại thu nhập cho bản thân Yến Nhi mà còn tạo việc làm cho nhiều phụ nữ địa phương.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Chân, nguyên Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành (cũ), người đã đồng hành cùng Yến Nhi thời điểm đó, cho biết: "Nhận thấy tiềm năng của mô hình khởi nghiệp từ hoa sáp của Yến Nhi, Hội LHPN huyện Châu Thành lúc đó đã vận động Nhi tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, hỗ trợ để cô hoàn thành bài thi thật tốt. Chúng tôi đã đồng hành cùng em tham gia các cuộc thi và Yến Nhi đã đạt nhiều giải thưởng như: Giải Ba cuộc thi "Tìm ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang năm 2022", giải Ba Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực không mệt mỏi của Yến Nhi.

Chị Bùi Thị Yến Nhi khởi nghiệp với nghề làm hoa sáp

Chị Bùi Thị Yến Nhi khởi nghiệp với nghề làm hoa sáp

Mỗi bước đi trong hành trình khởi nghiệp của tôi đều có sự đồng hành của các cấp Hội LHPN. Hội không chỉ hỗ trợ đào tạo kỹ năng, kết nối thị trường mà còn tiếp thêm cho những người phụ nữ dân tộc thiểu số như tôi có thêm niềm tin để hiện thực hóa ước mơ của mình".

Vương Thị Thương, Giám đốc HTX nông sản Toàn Thương (Lạng Sơn)

Lớn lên giữa những vườn hồng miền núi xứ Lạng, Vương Thị Thương đã nuôi khát vọng nâng tầm giá trị nông sản quê hương. Những ngày đầu, chị liên tục thất bại khi thử nghiệm làm hồng treo gió. Hàng trăm cân quả phải bỏ đi do bị phụ thuộc vào thời tiết. Đã có lúc nản lòng muốn dừng lại, nhưng rồi cô gái dân tộc Nùng này đã vượt qua, quyết tâm học hỏi, tìm đến công nghệ Nhật Bản và từng bước xây dựng quy trình chuẩn. Kết quả, những sản phẩm hồng treo gió, hồng sấy dẻo, trà hồng… mang thương hiệu Hợp tác xã nông sản Toàn Thương đã chinh phục người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Dự án khởi nghiệp với hồng vành khuyên treo gió của Vương Thị Thương được sự hỗ trợ, đồng hành của Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, mở ra hướng phát triển chuỗi giá trị hồng vành khuyên hữu cơ, tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ dân tộc Tày, Nùng tại địa phương. Không dừng lại, Thương còn mang sản phẩm của mình quảng bá trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Cô đã tham gia chương trình truyền hình Shark Tank Việt Nam mùa thứ 7 và nhận được vốn từ các nhà đầu tư.

Khởi nghiệp từ niềm tin thực phẩm sạch là "chìa khóa" cho sức khỏe cộng đồng, chị Nguyễn Thị Thùy Linh (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) cùng cộng sự đã sáng lập Công ty DBFOOD với sản phẩm chủ lực là sữa gạo lứt hữu cơ. Ý tưởng tưởng chừng đơn giản ấy lại mở ra một thị trường rộng lớn, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chế độ dinh dưỡng từ thực vật. Nhưng thành công không chỉ đến từ sự sáng tạo. Chị Thùy Linh cho biết: "Nhờ sự hỗ trợ của Hội LHPN, chúng tôi không chỉ phát triển về quy mô mà còn trưởng thành về tư duy và kỹ năng quản lý. Các chương trình đào tạo và hợp tác của Hội giúp chúng tôi cải thiện chiến lược kinh doanh, tối ưu hóa quy trình vận hành, xây dựng lại bộ nhận diện thương hiệu một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn. Nhờ đó, doanh nghiệp không chỉ tăng trưởng về doanh thu mà còn nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Từ một xưởng sản xuất nhỏ, DBFOOD đã đưa vào sử dụng nhà máy sản xuất rộng 850m2 đạt chuẩn ISO 22000 - 2018".

Làn sóng khởi nghiệp nữ: Thêm động lực cho phát triển kinh tế- Ảnh 2.

Nhận được sự hỗ trợ từ các cấp Hội, chị Nguyễn Thị Thùy Linh, người sáng lập Công ty DBFOOD, đã mở rộng kết nối tiêu thụ sản phẩm

Kết nối nguồn lực xã hội hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Ba người phụ nữ khởi nghiệp nêu trên mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, song đều chung một điểm là sự dũng cảm bước qua giới hạn bản thân. Và trong hành trình nỗ lực vươn lên của họ luôn có sự đồng hành của tổ chức Hội LHPN.

Thông qua Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" (Đề án 939), các cấp Hội LHPN đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Trong đó, điểm nhấn là Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp" hàng năm, được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, khoa học với nhiều chủ đề khác nhau đã khẳng định sự năng động, đổi mới không ngừng của tổ chức Hội nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ, đóng góp tích cực trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thúc đẩy bình đẳng giới về lĩnh vực kinh tế - việc làm. Cuộc thi năm 2023 với chủ đề "Phụ nữ khởi nghiệp - phát huy tài nguyên bản địa" thu hút 2.024 ý tưởng/dự án của phụ nữ khởi nghiệp tham gia. Năm 2024, Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh" đã có trên 2.500 ý tưởng/dự án tham gia và đã lựa chọn được dự án/ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc trao giải cấp toàn quốc, truyền động lực mạnh mẽ cho phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo. Tính đến nay, các chỉ tiêu của Đề án 939 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đặt ra, thể hiện sự nỗ lực của các cấp Hội kết nối nguồn lực xã hội hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, lan tỏa thành công tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ, bền bỉ không ngừng của phụ nữ.

53.626 là số phụ nữ đã được các cấp Hội hỗ trợ khởi sự/khởi nghiệp kinh doanh.

12,2 triệu là số lượt phụ nữ được tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp.

Cả nước hiện có 37 Hội/Hiệp hội doanh nhân nữ ở cấp quốc gia và tỉnh, thành với gần 10.000 hội viên là những nữ doanh nhân tiêu biểu, nòng cốt trong tổng số 95.906 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

(Số liệu được trích từ các tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030)

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận