Long trọng kỷ niệm 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

13/02/2016 - 16:53
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định: Đây là cuộc khởi nghĩa đầu tiên do phụ nữ lãnh đạo và giành độc lập cho dân tộc. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng mãi mãi là trang sử chói lọi.

 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa cùng lãnh đạo các bộ, ngành và TP. Hà Nội dâng hương tưởng nhớ công lao của Hai Bà Trưng

 Ngày 13/2 (Mùng 6 tháng giêng), tại Đền thờ Hai Bà Trưng (Mê Linh, Hà Nội) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1976 năm ngày Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đền nợ nước, trả thù nhà, đánh tan quân Hán, thu phục 65 thành, giải phóng đất nước.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch danh dự Lễ hội Đền thờ Hai Bà Trưng; Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành dự và dâng hương trong ngày khai hội.

Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa ôn lại cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng

Trước anh linh của Hai Bà Trưng, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đã ôn lại những chiến công hiển hách và vô cùng anh dũng của Hai Bà Trưng trong quá trình dựng nước và giữ nước. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng mãi mãi là tài sản vô giá về tinh thần yêu nước, ý chí quật cường bất khuất của nhân dân Việt Nam.
Công lao của Hai Bà Trưng mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam và là tấm gương sáng để các tầng lớp phụ nữ noi theo. Noi gương Hai Bà Trưng, những tầng lớp phụ nữ ngày nay đã tham gia sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Hai Bà Trưng, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, cùng với nhân dân cả nước, phụ nữ Việt Nam luôn tỏ rõ phẩm chất tốt đẹp: Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ngày 6/1 âm lịch hàng năm, nhân dân xã Mê Linh long trọng tổ chức lễ hội Hai Bà Trưng

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm